Bắc Ninh:

Hàng vạn người thót tim cùng những màn chọi trâu nảy lửa

(Dân trí) - Hôm qua (2/3, nhằm ngày 12 tháng Giêng âm lịch), tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra lễ hội chọi trâu gay cấn, nảy lửa, thu hút hàng vạn người tới xem.

Từ sáng sớm, hàng vạn bà con, du khách thập phương đã đổ về thành phố Bắc Ninh để cổ vũ những màn so tài gay cấn, quyết liệt của các “ông đầu cơ nghiệp”. 

Trước giờ khai mạc, sân vận động Suối Hoa, TP Bắc Ninh đã không còn một chỗ trống. 

Đánh trống khai mạc tại lễ hội chọi trâu.
Đánh trống khai mạc tại lễ hội chọi trâu.

Theo Ban tổ chức, tham dự hội chọi trâu có 24 chủ trâu đều đến từ các tỉnh, thành phố ở phía Bắc. Những con trâu chọi khỏe mạnh được tuyển lựa kỹ càng từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về đây để quyết chiến trong những trận thi đấu. Được tổ chức cùng thời gian diễn ra lễ hội Lim, hội chọi trâu là một hoạt động văn hóa mới, độc đáo trong số các lễ hội truyền thống  hiện có ở Bắc Ninh.

Rất đông người dân có mặt tại sân vận động từ rất sớm để cổ vũ cho các ông trâu.
Rất đông người dân có mặt tại sân vận động từ rất sớm để cổ vũ cho các "ông trâu".

Hội chọi trâu thi đấu theo hình thức bốc thăm, chia thành 12 cặp đấu. Vòng 1 diễn ra trong ngày khai mạc, tại đây, 12 con trâu thắng cuộc sẽ tiếp tục thi đấu trong các trận loại trực tiếp vòng hai. Tiếp đó, 6 trâu thắng tiếp tục đấu loại trực tiếp để chọn ra 3 trâu chiến thắng. Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm trong số ba trâu để con ra trâu chờ (không phải thi đấu và được quyền vào chơi trận chung kết). Hai trâu còn lại sẽ đấu với nhau để tranh “vé” thứ 2 vào thi đấu trận chung kết.

Giải thưởng dành cho trâu đạt giải nhất sẽ là 200 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng và giải ba 40 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải cặp trâu đánh hay (10 triệu đồng), trâu gan dạ (5 triệu đồng), trâu có đòn đánh hiểm (5 triệu đồng). Hội chọi trâu kéo dài đến hết ngày hôm nay 3/3.

Những màn chọi trâu đầy kịch tính và cuốn hút.
Những màn chọi trâu đầy kịch tính và cuốn hút.
Những màn chọi trâu đầy kịch tính và cuốn hút.

Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh hiện có 547 lễ hội, trong đó 70% lễ hội diễn ra trong dịp đầu xuân. Cùng hội chọi trâu, Bắc Ninh còn có nhiều lễ hội truyền thống khác như: Hội hát Dân ca Quan họ, Hội Lim, Lễ hội Kinh Dương Vương, lễ hội Đền Bà chúa kho… Hội chọi trâu năm nay sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo nhằm tạo điểm nhấn mới, giúp lễ hội Bắc Ninh đa sắc hơn.

Ngay sau khi kết thúc các cuộc đấu trong ngày khai mạc, một số "ông trâu" đã được các chủ trâu xẻ thịt, bán ngay trước cổng ra vào sân thi đấu. Tuy nhiên, mức giá thịt trâu “lộc” này khá đắt, khoảng 700.000/kg.

Thịt trâu chọi được bày bán ngay tại cổng ra vào sân vận động.
Thịt trâu chọi được bày bán ngay tại cổng ra vào sân vận động.

Để tránh tình trạng người tiêu dùng bỏ tiền triệu đổi lấy thịt trâu chọi giả, công tác kiểm định thịt trâu chọi diễn ra theo quy trình rất chặt chẽ. Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Bắc Ninh cho biết, những con trâu tới Bắc Ninh dự hội đều phải có hồ sơ, giấy tờ xuất xứ đầy đủ, được Chi cục thú y Bắc Ninh kiểm định. Tại lễ hội, Ban tổ chức quy định những ki ốt bán thịt trâu và Ban quản lý thị trường tham gia làm nhiệm vụ giám sát thịt trâu chọi, không để trâu bên ngoài trà trộn vào làm ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng. Trâu chọi sau khi giết mổ xong phải được ngành thú y kiểm tra, dán tem kiểm định mới được đem bán.

Đoàn Cường