Hàng vạn người nửa đêm đi “nhận lương”

(Dân trí) - Để tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tối 13/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại Đền Trần Thuơng, xã Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam đã tổ chức Lễ phát lương, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa.

Đến dự lễ phát lương tại đền Trần Thuơng năm nay có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Nam, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch n
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các lãnh đạo tỉnh thắp huơng tại đền chính.

Đây là lễ hội lớn dịp đầu năm của tỉnh Hà Nam. Lễ hội được tổ chức ngay tại ngôi đền chính - nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chọn làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ thứ XIII.

Lễ hội bao gồm 3 phần chính: Lễ rước lương thảo từ miếu thổ thần vào trong đền để làm lễ; Nghi lễ châm đuốc và dâng hương của các đại biểu Đảng, Nhà nước cùng nhân dân; Lễ rước lương thảo vào làm mật lễ tại hậu cung.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ tại đền chính, du khách thập phuơng cùng nhân dân bắt đầu nhộn nhịp nhận các túi luơng từ Ban tổ chức.

Năm nay quy mô lễ hội đuợc tổ chức lớn hơn nhiều, có tới 100.000 túi lương được chuẩn bị cho lễ hội năm nay và đuợc phát tại 29 điểm. Du khách sẽ nhận được một túi lụa màu đỏ ngoài ấn và thẻ, bên trong túi lương có 3 loại hạt, đó là: ngô đỏ, đậu tương và nếp cái hoa vàng.

Việc tổ chức Lễ hội phát lương đầu năm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta đối với thế hệ hôm nay.

Lễ r
 Lễ rước lương thảo từ miếu thổ thần vào trong đền để làm lễ.

Những túi lương chuẩn bị đuợc phát vào giờ Tý.
 Những túi lương chuẩn bị đuợc phát vào giờ Tý.

Ruớc lương thảo lên kiệu đưa về đền chính để làm lễ.
 Ruớc lương thảo lên kiệu đưa về đền chính để làm lễ.

Ruớc lương thảo lên kiệu đưa về đền chính để làm lễ.
 Du khách và nhân dân thành tâm khấn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Lễ hội thu hút rất đông người dân cũng như du khách thập phương về đây tham dự.
 Lễ hội thu hút rất đông người dân cũng như du khách thập phương về đây tham dự.

Người dân nhận lương lúc nửa đêm.

Người dân nhận lương lúc nửa đêm.

Người dân nhận lương lúc nửa đêm.
Người dân "nhận lương" lúc nửa đêm.

Thanh Tùng