Hàng vạn người dự Lễ phóng sinh, hơn 5 tấn cá được thả xuống sông Hồng

(Dân trí) - Sáng nay, 25/2 (Mùng 10 tháng Giêng), hàng vạn người từ các tỉnh, thành đã đổ về bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) tham dự lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì. Tại sự kiện này, hơn 5 tấn cá đã được phóng sinh...

Hàng vạn người dự Lễ phóng sinh, hơn 5 tấn cá xuống sông Hồng

Hàng vạn người từ khắp các tỉnh thành như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định... đã đổ về tham dự buổi lễ. Có lẽ, ít có lễ phóng sinh nào lượng cá được phóng sinh lớn đến vậy.

Ông Nguyễn Hải Quân - Chánh văn phòng Ban hướng dẫn phật tử của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng là Trưởng Ban tổ chức Lễ phóng sinh Chùa đình Bát Tràng cho biết: "Năm nay số lượng cá được thả phóng sinh rơi vào khoảng hơn 5 tấn với 4 loại cá chủ yếu là cá trắm, cá chép, cá rô phi và cá trê.

Năm nay tham dự Lễ phóng sinh có rất nhiều các vị lãnh đạo Ban ngành và có cả một vị Tướng trong Bộ Quốc Phòng tham dự”.

Sáng ngày 25/2 (tức mùng 10 Âm lịch) hàng vạn người từ khắp các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định... đã đổ về Đình Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) để tham dự Lễ phóng sinh lớn nhất Miền Bắc được tổ chức lần thứ 4 tại đây.
Sáng ngày 25/2 (tức mùng 10 Âm lịch) hàng vạn người từ khắp các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định... đã đổ về Đình Bát Tràng (Gia Lâm - Hà Nội) để tham dự Lễ phóng sinh lớn nhất Miền Bắc được tổ chức lần thứ 4 tại đây.

Ba chiếc xà lan được ghép thành nơi thả cá trong lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì tại bến sông Hồng trước cửa đình làng Bát Tràng sáng nay, 25/2/2018.
Ba chiếc xà lan được ghép thành nơi thả cá trong lễ phóng sinh do Thượng tọa Thích Chân Quang chủ trì tại bến sông Hồng trước cửa đình làng Bát Tràng sáng nay, 25/2/2018.

Rất đông người dân không xuống được khu vực phóng sinh cá nên đứng cả xuống khu vực gầm bãi đỗ xe sát bờ sông để có thể theo dõi.
Rất đông người dân không xuống được khu vực phóng sinh cá nên đứng cả xuống khu vực gầm bãi đỗ xe sát bờ sông để có thể theo dõi.

7 trong số 12 chiếc xe tải chở hơn 5 tấn cá các loại đến lễ phóng sinh.
7 trong số 12 chiếc xe tải chở hơn 5 tấn cá các loại đến lễ phóng sinh.

Các em nhỏ cùng mẹ đến đến bỏ tiền vào hòm công đức. Lễ phóng sinh làm việc thiện cũng là buổi lễ cầu an năm mới.
Các em nhỏ cùng mẹ đến đến bỏ tiền vào hòm công đức. Lễ phóng sinh làm việc thiện cũng là buổi lễ cầu an năm mới.

Ngay từ sáng sớm lễ chay dùng để cúng chúng sinh đã được chuẩn bị và bày sẵn để các sư thầy thực hiện nghi lễ cúng chúng sinh.
Ngay từ sáng sớm lễ chay dùng để cúng chúng sinh đã được chuẩn bị và bày sẵn để các sư thầy thực hiện nghi lễ cúng chúng sinh.

Trước cửa đình Bát Tràng đồng thời diễn ra nghi lễ phóng sinh.
Trước cửa đình Bát Tràng đồng thời diễn ra nghi lễ phóng sinh.

Hàng vạn người dự Lễ phóng sinh,  hơn 5 tấn cá được thả xuống sông Hồng - 8
Trong khi lễ phóng sinh diến ra, các phật tử đọc các bài kinh, kệ, bài niệm theo nghi lễ Nhà Phật.
Trong khi lễ phóng sinh diến ra, các phật tử đọc các bài kinh, kệ, bài niệm theo nghi lễ Nhà Phật.

Cá được chuyển dần từ xe tải xuống.
Cá được chuyển dần từ xe tải xuống.

Nhiều thanh niên trai tráng di chuyển nhưng thúng cá từ khu vực đình Bát Tràng xuống thuyền để phóng sinh.
Nhiều thanh niên trai tráng di chuyển nhưng thúng cá từ khu vực đình Bát Tràng xuống thuyền để phóng sinh.

Cá phóng sinh năm nay gồm có 4 loại đó là: Cá chép, cá trắm, cá rô phi và cá trê. Trong số đó còn có cả ốc và lươn.
Cá phóng sinh năm nay gồm có 4 loại đó là: Cá chép, cá trắm, cá rô phi và cá trê. Trong số đó còn có cả ốc và lươn.

Nhiều người không có kinh nghiệm cắt bao tải đựng cá nhưng không may để cá rơi vãi xuống nền đất.
Nhiều người không có kinh nghiệm cắt bao tải đựng cá nhưng không may để cá rơi vãi xuống nền đất.

Nhưng chú cá được phóng sinh tương đối khỏe mạnh và không bị chết.
Nhưng chú cá được phóng sinh tương đối khỏe mạnh và không bị chết.

Hàng vạn người dự Lễ phóng sinh,  hơn 5 tấn cá được thả xuống sông Hồng - 15

Người dân chuyển tay nhau những thúng cá để đem xuống khu vực thả phóng sinh.

Người dân chuyển tay nhau những thúng cá để đem xuống khu vực thả phóng sinh.

Theo ông Nguyễn Hải Quân - Chánh văn phòng Ban hướng dẫn phật tử của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng là Trưởng Ban tổ chức Lễ phóng sinh Chùa đình Bát Tràng cho biết: Năm nay số lượng cá được thả phóng sinh rơi vào khoảng hơn 5 tấn với 4 loại cá chủ yếu là cá trắm, cá chép, cá rô phi và cá trê,.
Theo ông Nguyễn Hải Quân - Chánh văn phòng Ban hướng dẫn phật tử của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng là Trưởng Ban tổ chức Lễ phóng sinh Chùa đình Bát Tràng cho biết: "Năm nay số lượng cá được thả phóng sinh rơi vào khoảng hơn 5 tấn với 4 loại cá chủ yếu là cá trắm, cá chép, cá rô phi và cá trê,".

Cũng theo vị Trưởng Ban tổ chức Lễ phóng sinh Chùa đình Bát Tràng, năm nay tham dự Lễ phóng sinh có rất nhiều các vị lãnh đạo Ban ngành và có cả một vị Tướng trong Bộ Quốc Phòng tham dự.
Cũng theo vị Trưởng Ban tổ chức Lễ phóng sinh Chùa đình Bát Tràng, năm nay tham dự Lễ phóng sinh có rất nhiều các vị lãnh đạo Ban ngành và có cả một vị Tướng trong Bộ Quốc Phòng tham dự.

Được biết, năm nay (2018) là năm thứ 4 tại Chùa đình Bát Tràng tổ chức Lễ phóng sinh, năm ngoái 2017 tại đây cũng thả gần 10 tấn cá phóng sinh xuống sông Hồng.
Được biết, năm nay (2018) là năm thứ 4 tại Chùa đình Bát Tràng tổ chức Lễ phóng sinh, năm ngoái 2017 tại đây cũng thả gần 10 tấn cá phóng sinh xuống sông Hồng.

Hàng vạn người dự Lễ phóng sinh,  hơn 5 tấn cá được thả xuống sông Hồng - 20

Rất nhiều cá phóng sinh sau khi được thả xuống sông tỏ ra lạ lẫm với môi trường sống mới, nên đã ngoi lên trên mặt nước nhiều lần.

Rất nhiều cá phóng sinh sau khi được thả xuống sông tỏ ra lạ lẫm với môi trường sống mới, nên đã ngoi lên trên mặt nước nhiều lần.

Do một số người dân không có kinh nghiệm đổ cá từ trong bao ra thúng để phóng sinh, nên một số cá bị rơi vãi ra ngoài, những người này đã bới cỏ để tìm rồi thả cá về tự nhiên.
Do một số người dân không có kinh nghiệm đổ cá từ trong bao ra thúng để phóng sinh, nên một số cá bị rơi vãi ra ngoài, những người này đã bới cỏ để tìm rồi thả cá về tự nhiên.

Những chú cá may mắn được người đàn ông bới cỏ thả phóng sinh xuống sông.
Những chú cá may mắn được người đàn ông bới cỏ thả phóng sinh xuống sông.

Trần Thanh