Hàng vạn người dân TPHCM dâng hương ngày Quốc Giỗ

(Dân trí) - Cùng với cả nước, sáng nay 28/4 (nhằm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch), TPHCM đã long trọng tổ chức Ngày Quốc Giỗ với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo thành phố và hàng vạn người dân, cùng thành kính dâng hương lên các Vua Hùng.

Ngoài sự tham dự của hàng chục ngàn người dân khắp nơi, còn có sự hiện diện đặc biệt của đại diện các cấp lãnh đạo thành phố như: Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành Ủy TPHCM, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM…

Trong bài diễn văn tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố, bà Võ Thị Dung - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nhấn mạnh: “Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là một dịp ý nghĩa để toàn quân, toàn dân cả nước nói chung và TPHCM nói riêng thể hiện lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân. Qua đó, nhắc nhở thế hệ con cháu đang tiếp nối công cuộc xây dựng và phát triển đất nước luôn hướng về nguồn cội và biết ơn các vị Vua Hùng, cũng như những người đã có công dựng nước và giữ nước. Điều này sẽ góp phần củng cố thêm tinh thần đoàn kết, yêu nước và tự hào của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến”.

Theo đó, đã trở thành thông lệ quý báu hàng năm, cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại tổ chức ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại khu đền thờ các vua Hùng - Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9). Ngay từ rất sớm, tại quảng trường của công viên, rất nhiều người đã có mặt, thể hiện sự thành kính và chờ đợi đến giờ vào đền dâng hương.

Bắt đầu từ 7h sáng, tiết mục khai trống rộn ràng đã mở màn cho không khí thiêng liêng của ngày quốc giỗ. Sau bài diễn văn của đại diện lãnh đạo thành phố, đoàn rước lễ đã thực hiện các nghi thức rước ngai cùng với các lễ vật, hoa quả được chuẩn bị chu đáo... Tiếp nối đoàn rước lễ là đại diện lãnh đạo thành phố cùng hàng chục ngàn người dân chậm rãi tiến vào đền thờ.

Trước khi thực hiện nghi thức dâng hương, bài điếu văn đã được vang lên hòa theo từng nhịp trống hào hùng của dân tộc. Qua đó, quá trình dựng nước từ thuở sơ khai cho đến công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và giữ nước của cha ông từ ngàn xưa đã được nhắc lại, thể hiện sự kính cẩn của thế hệ con cháu một lòng hướng về nguồn cội.

Kết thúc bài điếu văn hùng tráng, đúng 8h00 đại diện lãnh đạo thành phố đã bước vào bên trong đền và thành kính dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương từng nén hương trầm. Ngay sau đó, hàng chục ngàn người dân đã nối tiếp nhau trật tự tiến vào dâng hương lên các vị vua Hùng cũng như các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Huỳnh Văn Nghĩa, một trong những người dân sinh sống tại TPHCM có mặt tại lễ dâng hương cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là tôi lại nôn nao cùng với mọi người đến đây dâng hương lên các vua Hùng. Năm nay, tôi có dắt theo cháu nhỏ của mình, cũng là dịp để cho cháu hiểu về nguồn cội và nhắc nhở các cháu luôn nhớ về công ơn của các vua Hùng…”.

Cùng thời điểm trên, tại đền tưởng niệm vua Hùng thuộc Thảo cầm viên Sài Gòn, Uỷ ban nhân dân Quận 1, TPHCM cùng với các cơ quan ban ngành, ban trị sự đền Hùng đã tổ chức lễ dâng hương long trọng, theo nghi thức dâng hương truyền thống trong ngày giỗ tổ Mùng 10 tháng 3.

Cùng với đại diện Ủy ban nhân dân và các cơ quan lãnh đạo, buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo người dân thành phố đến dâng hương và cúng Tổ. Nhiều người đã đến từ sáng sớm để chờ đợi đến giờ dâng hương với sự thành kính và trang trọng. Hơn nữa, ngày giỗ tổ vua Hùng năm nay cũng gần với ngày lễ lớn 30/4, kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước nên không khí càng thêm thiêng liêng và ý nghĩa.

Một số hình ảnh trong Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại TPHCM:

Đánh trống mở màn cho ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
Đánh trống mở màn cho ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Tiết mục khai trống được các em thiếu nhi trình diễn 
Tiết mục khai trống được các em thiếu nhi trình diễn 

Đại diện các cấp lãnh đạo thành phố tại buổi lễ
Đại diện các cấp lãnh đạo thành phố tại buổi lễ

Đoàn rước lễ trước giờ thực hiện nghi thức tiến vào đền
Đoàn rước lễ trước giờ thực hiện nghi thức tiến vào đền

Lễ vật dâng lên các vua Hùng
Lễ vật dâng lên các vua Hùng

Hoa quả cũng đã được chuẩn bị chu đáo
Hoa quả cũng đã được chuẩn bị chu đáo

7h30, đoàn rước lễ bắt đầu tiến vào đền thờ 
7h30, đoàn rước lễ bắt đầu tiến vào đền thờ 

Đội múa rồng dẫn đầu đoàn rước lễ tiến vào bên trong
Đội múa rồng dẫn đầu đoàn rước lễ tiến vào bên trong

Nghi thức rước ngai được thực hiện trang trọng
Nghi thức rước ngai được thực hiện trang trọng

Lễ vật được thành kính dâng lên các vua Hùng
Lễ vật được thành kính dâng lên các vua Hùng

Đại diện các cấp lãnh đạo tiến vào bên trong đền thờ
Đại diện các cấp lãnh đạo tiến vào bên trong đền thờ

Rất đông người dân cũng đến dự lễ dâng hương
Rất đông người dân cũng đến dự lễ dâng hương

Hàng chục ngàn người từng bước nối tiếp nhau vào đền
Hàng chục ngàn người từng bước nối tiếp nhau vào đền

Nghi thức cúng bái, dâng hương, đọc điếu văn được thực hiện long trọng
Nghi thức cúng bái, dâng hương, đọc điếu văn được thực hiện long trọng

Các đại biểu tiến hành dâng những nén hương đầu tiên lên các vua Hùng
Các đại biểu tiến hành dâng những nén hương đầu tiên lên các vua Hùng

Đại diện lãnh đạo thành phố thành kính dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương
Đại diện lãnh đạo thành phố thành kính dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương

Từng dòng người cũng trật tự cầm trên tay nén hương trầm bước vào đền dâng lên các vị vua Hùng.
Từng dòng người cũng trật tự cầm trên tay nén hương trầm bước vào đền dâng lên các vị vua Hùng.

Trí Hòa - Băng Châu