TPHCM

Hàng vạn du khách chen chân trong các khu du lịch, Thảo cầm viên

(Dân trí) - Những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, do thời tiết Sài Gòn vẫn còn trong giai đoạn khá nóng, nên tại Thảo cầm viên, Khu du lịch văn hoá Đầm Sen, Suối Tiên, và nhất là những công viên có các trò chơi "chuyên đề" về nước... "ken" đặc hàng chục ngàn du khách.

Trò chơi Bóng nước thu hút nhiều du khách

Tại thời điểm mà PV có mặt ở Thảo Cầm Viên cũng đã ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách.

Rất đông các nhóm bạn, gia đình đã "dựng lều trại" trên các bãi cỏ, dưới những tán cây xanh mát, người thì tham quan, chiêm ngưỡng thú nuôi, người tham gia các khu hội chợ. Nhưng thu hút nhất có thể kể đến khu vực trò chơi bóng nước.

Các gia đình kéo đến Thảo Cầm Viên đón lễ và… tránh nóng.
Các gia đình kéo đến Thảo Cầm Viên đón lễ và… tránh nóng.

Thảo Cầm Viên ken đặc người.

Thảo Cầm Viên ken đặc người.

Sở thú mấy ngày này trở nên “chật chội” hẳn.
Sở thú mấy ngày này trở nên “chật chội” hẳn.

Những quả bóng nước được làm từ một loại cao su siêu mềm dẻo, người chơi sẽ chui vào đó rồi thả bồng bềnh trên mặt nước. Giữa cái nóng trưa nắng, chui vào quả bóng và áp lưng xuống bề mặt nước qua lớp cao su của quả bóng thì vô cùng thích thú.

Cả gia đình một du khách đang vui đùa trong bóng nước.
Cả gia đình một du khách đang vui đùa trong bóng nước.
Bóng nước không chỉ tạo sự thích thú cho người chơi mà còn làm cho những người trên bờ rất tò mò.
Bóng nước không chỉ tạo sự thích thú cho người chơi mà còn làm cho những người trên bờ rất tò mò.
Một du khách đang mua vé chơi trò bóng nước.
Một du khách đang mua vé chơi trò bóng nước.
Quả bóng có thể chịu được 200 ký.
Quả bóng có thể chịu được 200 ký.
Các mối nối được ép nhiệt rất kín đáo và chắc chắn.
Các mối nối được ép nhiệt rất kín đáo và chắc chắn.
Bên trong quả bóng nước.
Bên trong quả bóng nước.

Anh Nguyễn Tuấn Hợp đưa gia đình từ Bình Dương lên thành phố tham quan và rất thích thú với trò chơi này. “Mình thấy trò này lạ, tò mò lắm. Có điều nếu không nằm để cảm nhận cái mát lạnh của nước thì nó hơi nóng. Mấy nhóc nhà tôi thích trò này, nãy giờ tham gia đến 3 lần rồi.”, anh Hợp chia sẻ.

Di chuyển qua công viên Đầm Sen, ngoài quây quần bên hồ nước và chơi trò đạp vịt thì du khách tập trung khá đông bên các vũ công của đoàn diễu hành.

Trong trang phục sặc sỡ, các vũ công thể hiện văn hóa âm nhạc của 5 châu lục. Phần múa hoa sen với những tà áo dài rất được du khách quan tâm và tán thưởng.

Vũ hội đa sắc màu

Đầm Sen tưng bừng với vũ hội.
Đầm Sen tưng bừng với vũ hội.
Các vũ công trong trang phục sặc sỡ.
Các vũ công trong trang phục sặc sỡ.
Tà áo dài trong phần vũ hội.
Tà áo dài trong phần vũ hội.
Du khách chụp ảnh cùng các vũ công.
Du khách chụp ảnh cùng các vũ công.

Khu du lịch Đầm Sen không chỉ tập trung người dân tại TPHCM mà còn rất nhiều du khách đến từ các tỉnh. Chính vì thế, những ngày này phía các cổng của khu du lịch khá đông đúc nên lực lượng cảnh sát phải làm việc liên tục để điều tiết giao thông.

Tương tự các khu vui chơi, không khí tại các phiên chợ náo nhiệt không kém. Các trò chơi hoạt náo đến sự nhộn nhịp kèm theo mùi vị thơm nức từ khu ẩm thực hay sắc thời trang của khu mua sắm… tại chợ phiên Rubik thu hút khá nhiều bạn trẻ.

Bạn trẻ đến chợ phiên

Các bạn trẻ tham gia trò chơi vận động.
Các bạn trẻ tham gia trò chơi vận động.
Các bạn trẻ tham gia sân chơi rất nhiệt tình.
Các bạn trẻ tham gia sân chơi rất nhiệt tình.
Một bạn trẻ đang tự tay thiết kế một que kem cho mình.
Một bạn trẻ đang tự tay thiết kế một que kem cho mình.

Hầu hết mọi người đến đây không chỉ để mua sắm, thưởng thức ẩm thực mà còn tham gia chơi trò chơi nhận phần quà là các phiếu mua hàng. Đa phần du khách là các bạn trẻ, nhiều bạn từ các tỉnh lân cận về đây để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm…

Có thể nói, những ngày này, thời tiết của Đông Nam bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng vẫn đang còn khá nóng nên các khu vui chơi như công viên nước... là giải pháp tối ưu nhất để các bạn đón lễ.

Phạm Nguyễn