1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Hàng trăm xe tải chất đầy keo tràm vạ vật chờ "xả" hàng sau bão

(Dân trí) - Sau bão số 10, người dân trồng rừng ở Hà Tĩnh nỗ lực thu gom hàng ngàn hecta gỗ keo bị ảnh hưởng để nhập cho nhà máy băm dăm. Việc số lượng keo tràm đổ về lớn khiến các nhà máy quá tải, xe tải ùn ứ... Nhiều tài xế phải mắc võng nằm chờ 4-5 ngày mới đổ được hàng.

Theo thống kê thiệt hại do cơn bão số 10, Hà Tĩnh có hơn 11.000 ha cây lâm sản đổ gãy trên 70%, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Trước thực trạng đó, người trồng rừng (chưa tính đến diện tích rừng mà bà con nhận khoán của các đơn vị bảo tồn, phòng hộ chưa thể thu gom do vướng thủ tục) đã ra sức thu gom để mong vớt vát lại chút vốn hàng năm trời bỏ công bảo vệ chăm sóc.

Tuy nhiên, thu hoạch được keo rồi mang đến nhà máy để bán cũng không phải là việc dễ dàng.

Nguyên nhân khiến việc ứ đọng ở đây là do lượng hàng đổ về quá "khủng", trong khi 3 - 4 nhà máy băm dăm ở cảng Vũng Áng hiện chưa thể khắc phục hoàn toàn hệ thống điện, khó đáp ứng khối lượng thu mua. Các cơ sở thu mua, chế biến khác thì công suất hoạt động, năng lực thu mua quá khiêm tốn.

Một nguyên nhân khác như ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc nhà máy Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh của Cty TNHH Thanh Thành Đạt - cho biết, keo bị ảnh hưởng do bão số 10 bắt đầu khô héo rất khó xay nênkhó đảm bảo công suất xay như bình thường.


Ngày 28/9, hàng trăm xe tải chở đầy keo, tràm nằm nối đuôi nhau bên trong khuôn viên Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh ở xã Kỳ Tân.

Ngày 28/9, hàng trăm xe tải chở đầy keo, tràm nằm nối đuôi nhau bên trong khuôn viên Nhà máy Chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh ở xã Kỳ Tân.


Trong khi đó, bên ngoài cổng, một lượng lớn xe tải cũng đang dừng đậu chờ tới lượt.

Trong khi đó, bên ngoài cổng, một lượng lớn xe tải cũng đang dừng đậu chờ tới lượt.


Những hàng xe nối đuôi nhau

Những hàng xe nối đuôi nhau


Bãi chứa của công ty chật cứng xe ra vào xả hàng.

Bãi chứa của công ty chật cứng xe ra vào xả hàng.


Đoàn xe vạ vật chờ xả hàng đến từ nhiều tỉnh thành bị thiệt hại do bão số 10, trong đó rất nhiều đến từ Quảng Bình, thậm chí là Quảng Trị. Tài xế mệt mỏi ăn ngủ suốt mấy ngày chờ đổ hàng.

Đoàn xe vạ vật chờ xả hàng đến từ nhiều tỉnh thành bị thiệt hại do bão số 10, trong đó rất nhiều đến từ Quảng Bình, thậm chí là Quảng Trị. Tài xế mệt mỏi ăn ngủ suốt mấy ngày chờ đổ hàng.


Bãi chứa của các cơ sở thu mua chật cứng, nhiều tài xế buộc phải cho xe vào đậu chờ tại các cây xăng trên địa bàn. Chủ cây xăng cho biết, có những xe đã đậu chờ ở đây 3-4 ngày.

Bãi chứa của các cơ sở thu mua chật cứng, nhiều tài xế buộc phải cho xe vào đậu chờ tại các cây xăng trên địa bàn. Chủ cây xăng cho biết, có những xe đã đậu chờ ở đây 3-4 ngày.

Bài: Văn Dũng
Ảnh: Tiến Hiệp