Hải Dương:

Hàng trăm tiểu thương kêu cứu vì sợ cháy chợ

(Dân trí) - Từ quy hoạch chỉ có 174 gian hàng với 6 dãy ki ốt, phường Thanh Bình, TP Hải Dương đã tự ý quy hoạch lại kết cấu chợ, tăng số gian hàng. Hàng trăm tiểu thương đã gửi đơn kêu cứu vì sợ chợ cháy.

Thay đổi quy hoạch

 

Vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương đã đẩy hơn 500 tiểu thương vào cảnh trắng tay. Sau vụ cháy kinh hoàng, hàng loạt tiểu thương tại chợ Thanh Bình (còn gọi là siêu thị mặt đất) ở TP Hải Dương đã hốt hoảng mang đơn đi kêu cứu. Theo phản ánh của bà con, chợ từ chỗ có quy hoạch hợp lý đã bị “băm nhỏ”, lấn chiếm tràn lan, hệ thống PCCC nghèo nàn và tê liệt.

 

Chợ được thiết kế hơn 100 gian phương đã nâng lên hơn 300 gian phá vỡ quy hoạch
Chợ được thiết kế hơn 100 gian phương đã nâng lên hơn 300 gian phá vỡ quy hoạch

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Ngọc Liễn, Trưởng ban quản lý chợ Thanh Bình, cho biết: “Biết là quy hoạch ban đầu của UBND tỉnh chỉ có hơn trăm gian hàng trên tổng số 6 ki ốt nhưng vì nhu cầu của tiểu thương cao nên chúng tôi mới thay đổi để đáp ứng. Việc thay đổi này đúng là có sai phạm nhưng cũng chỉ vì dân”.

 

Theo phản ánh của tiểu thương thì việc chia 174 gian hàng theo quy hoạch của UBND tỉnh thành 336 gian theo cơ chế của phường đã gây khó khăn cho việc kinh doanh. Mỗi gian hàng 9 mét vuông ở vị trí xấu nhất đã có giá 300 triệu. Riêng gian ở vị trí đắc địa thì lên tới 1,5 tỷ đồng. Nhiều người không mua được gian đã tự ý xây quán lấn chiếm để kinh doanh tràn ra cả vỉa hè, lề đường.

 

Ban quản lý chợ Thanh Bình thừa nhận có tồn tại thực trạng trên. Tuy nhiên chính quyền địa phương chưa một lần bàn hướng xử lý.

 

Hệ thống PCCC tê liệt

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đào Văn Thắng, Đội trưởng Đội tổng hợp, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chợ Thanh Bình có diện tích gần 14,7 nghìn m2, bắt đầu hoạt động từ 2/2012. Ngày 2/10/2013, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra toàn bộ chợ. Kết quả cho thấy UBND phường đã tự ý cải tạo, phá vỡ quy hoạch mà UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt trước đó. Chính việc phá vỡ quy hoạch này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống PCCC nên phòng chưa chấp nhận phương án thiết kế PCCC của ban quản lý chợ. Mặc dù được yêu cầu trả lại đúng quy hoạch, xây dựng hệ thống PCCC đúng yêu cầu thiết kế nhưng địa phương này vẫn “phớt lờ” để cho chợ kinh doanh.

 

Từ những đợt kiểm tra của cơ quan chức năng hàng loạt sai phạm khác cũng được phát hiện nhưng hơn một năm nay vẫn không được xử lý. Cả khu chợ hàng nghìn mét vuông nhưng lại chỉ có 3 bể nước chữa cháy với dung tích 30m3/bể. Các bể nước không hề có sự đấu nối, lưu lượng cấp nước chậm, không đảm bảo phục vụ chữa cháy tại chỗ khi có sự cố về hỏa hoạn. Các máy bơm nước, vòi dẫn nước chưa được trang bị theo quy định. Đó là chưa kể đến việc 3 mặt bể đã bị người dân lấn chiếm bày hàng hóa lên để buôn bán. Cả khu chợ mới có 6 trụ nước chữa cháy nhưng hầu hết đã bị các gian hàng đè lên hoặc che khuất.

 

Chị Nguyễn Thị Minh, tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ bức xúc: “Sau khi Trung tâm thương mại cháy, chúng tôi nhìn lại nơi mình đang kinh doanh mà mất ăn mất ngủ. Hệ thống chữa cháy chưa hoàn thiện, thiếu thốn đủ đường thế mà chợ vẫn bán, tiền chúng tôi vẫn phải nộp. Nếu chợ này mà xảy ra hỏa hoạn thì cũng sẽ cháy sạch vì hệ thống PCCC có hoạt động được đâu mà cứu”.

 

Thu Hằng