Kiên Giang:

Hàng trăm tài xế taxi đình công do hiểu nhầm chính sách của công ty

(Dân trí) - Sau vụ hàng trăm công nhân đình công vào 22/9, ông Huỳnh Công Bảo – Giám đốc Điều hành hãng taxi Sài Gòn Phú Quốc - cho biết, nguyên nhân tài xế đình công là do hiểu nhầm chính sách tiếp thị của công ty.


Công văn trình bày sự việc của công ty taxi Sài Gòn Phú Quốc.

Công văn trình bày sự việc của công ty taxi Sài Gòn Phú Quốc.

Theo ông Bảo, chiều 23/9, công ty đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc, xác định nội dung các tài xế phản ánh tới báo chí việc công ty tăng giá tiếp thị từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng là không đúng.

Sự thật, trước đây công ty thu các khoản thu là 80.000 đồng nhưng từ khi đấu thầu đón khách ở Sân bay Phú Quốc, số tiền anh em tự nguyện đóng góp cho công ty là 120.000 đồng (do ông Nguyễn Văn Trung thực hiện - PV). Tuy nhiên, công ty xác định đây là thời điểm ít khách nên ngày 1/9, công ty giảm xuống 110.000 đồng và đến 16/9 công ty tiếp tục giảm xuống còn 80.000 đồng.

Ông Bảo cho biết, quyết định nghỉ việc của ông Trung là do ông này tự nguyện viết đơn nộp cho công ty với lí do sức khỏe không còn phù hợp với nghề này nữa. Tuy nhiên, nhiều tài xế hiểu nhầm là ông Trung bị công ty cho nghỉ việc nên muốn nghỉ theo. Cũng chính những tài xế này đã phát động cho những tài xế khác quay xe về chi nhánh của công ty tại Phú Quốc.

Ông Bảo cho biết thêm: Sau khi được mời làm việc thì có hơn 50 tài xế trở lại kinh doanh. Nhóm tài xế muốn nghỉ việc theo ông Trung chỉ hơn 20 người trong khi số còn lại thì đang lưỡng lự vì chưa biết phải làm sao.

“Lãnh đạo công ty cũng đã thống nhất quan điểm là sẽ giải quyết cho anh em nghỉ việc theo nhu cầu và theo đúng qui định pháp luật. Nếu như số anh em này nghỉ việc thì chắc chắn công ty sẽ gặp không ít khó khăn vì thiếu tài xế kinh doanh nhưng giải pháp này là bình thường của công ty”- ông Bảo khẳng định.

PV