Khánh Hòa:

Hàng trăm người tắm biển “xả xui” ngày Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Mờ sáng nay (20/6), nhằm ngày mùng 5/5 âm lịch, hàng trăm người dân thành phố Nha Trang đã đổ xô ra biển tắm với quan niệm “xả xui”, cầu sức khỏe trong ngày Tết Đoan Ngọ.


Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan dương, còn được gọi là ngày “giết sâu bọ”, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được, thậm chí là bổ dưỡng.

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì đổ xô tắm biển, vì theo quan niệm dân gian, đây là ngày “khí dương” mạnh nhất năm.

Vào mờ sáng ngày Tết Đoan Ngọ, hàng trăm người dân TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã đổ xô tắm biển với quan niệm “xả xui”, cầu sức khỏe. Bà Duyên (phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) cho biết năm nào vào ngày Tết Đoan Ngọ, bà cũng xuống biển tắm để sức khỏe được tốt hơn.

“Dân chúng tôi gọi Tết Đoan Ngọ là ngày Thuốc Nam. Vào ngày này, người dân vùng núi thường lên rừng từ 3h sáng để hái thuốc chữa bệnh, còn dân miền biển đi tắm biển cho sức khỏe tốt hơn”, bà Duyên nói.

Một số người dân khác thì cho biết họ tắm biển vào ngày Tết Đoan Ngọ để cầu may mắn, xua đuổi “xui xẻo”. 

Một số hình ảnh tại bãi biển thành phố Nha Trang trong ngày Tết Đoan Ngọ:

Từ mờ sáng, người dân đã đổ xô tắm biển.
Từ mờ sáng, người dân đã đổ xô tắm biển.
Có rất nhiều người già tắm biển trong ngày mùng 5/5 âm lịch.
Có rất nhiều người già tắm biển trong ngày mùng 5/5 âm lịch.

Người dân cho rằng tắm biển trong ngày Tết Đoan Ngọ thì sức khỏe rất tốt.
Người dân cho rằng tắm biển trong ngày Tết Đoan Ngọ thì sức khỏe rất tốt.

Bãi biển Nha Trang lúc 6h ngày mùng 5/5 âm lịch đông nghịt người.

Bãi biển Nha Trang lúc 6h ngày mùng 5/5 âm lịch đông nghịt người.
Bãi biển Nha Trang lúc 6h ngày mùng 5/5 âm lịch đông nghịt người.

Viết Hảo