Hàng trăm người đứng kín bờ sông Hương cổ vũ đua ghe

(Dân trí) - Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 40 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế, sáng ngày 25/3, tại công viên Lý Tự Trọng, Sở VH-TT&DL tỉnh đã tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương năm 2015.

Giải năm nay có khoảng 450 vận động viên nam và nữ của 10 đội đua tham gia đến từ 9 huyện, thành phố có truyền thống đua ghe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mỗi đội đua có 11 tay chèo và 1 tay lái, tham gia ở 10 độ đua, để tranh các giải: giải cúng, giải phá và giải tiền.

Giải diễn ra trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ. Trên bờ đã thu hút hàng ngàn người dân xứ Huế và du khách gần xa về xem và nô nức reo hò, cổ vũ cho những tay chèo dọc hai bên bờ sông Hương. Dưới sông, những trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, quyết liệt, hấp dẫn đến những phút cuối.

Video:


Ông Nguyễn Huy Phúc, thành viên trong tổ trọng tài cho biết: Giải này có số lượng đội tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các đội chuẩn bị khá chu đáo về phương tiện, trang thiết bị. Các vận động viên tham gia nghiêm túc, có tinh thần thể thao”.

Không chỉ chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, giải đua năm nay còn nhằm mục đích tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh TT Huế để tham gia các hoạt động thể thao trong thời gian sắp tới.

Theo ban tổ chức, giải đua ghe truyền thống trên sông Hương thường diễn ra vào ngày Quốc khánh 2/9. Nhưng năm nay, nhằm kỉ niệm 40 năm giải phóng tỉnh TT Huế (26/31975-26/3/2015) nên tổ chức thêm một giải nữa với quy mô khá lớn.

Giải đua ghe đã phát huy truyền thống thể thao của tỉnh, nâng cao sức khỏe cũng như tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các địa phương. Sau gần 6 giờ tranh tài, kết quả chung cuộc như sau: Giải nhất: huyện Quảng Công (Quảng Điền), Giải nhì: phường Hương Sơ (Thành phố Huế)Giải ba: phường Thủy Vân (Thị xã Hương Thủy).


Sau khi nghe hiệu lệnh của ban tổ chức, các vận động viên bắt đầu xuất phát

Sau khi nghe hiệu lệnh của ban tổ chức, các vận động viên bắt đầu xuất phát
Các tay lái nhanh chóng lên thuyền

Các tay lái nhanh chóng lên thuyền
Đoạn xoay vòng ở ''vè rúm'' là khâu quan trọng trong cuộc đua

Đoạn xoay vòng ở ''vè rúm'' là khâu quan trọng trong cuộc đua
Hai đội đua đang tranh nhau từng mét khá quyết liệt

Hai đội đua đang tranh nhau từng mét khá quyết liệt

Đội áo trắng đã kiệt sức bị 2 đội áo vàng, đỏ bỏ xa


Đội áo trắng đã kiệt sức bị 2 đội áo vàng, đỏ bỏ xa
Đội áo trắng đã kiệt sức bị 2 đội áo vàng, đỏ bỏ xa
Lực lương an ninh luôn có mặt kịp thời để ngăn chặn những va chạm xảy ra trong cuộc đua

Lực lương an ninh luôn có mặt kịp thời để ngăn chặn những va chạm xảy ra trong cuộc đua
Đông đảo người dân Huế tham gia cổ vũ cho các đội đua

Đông đảo người dân Huế tham gia cổ vũ cho các đội đua
Người dân đi trên cầu cũng tranh thủ dừng lại xem các  tay chèo thi đấu dưới sông.

Người dân đi trên cầu cũng tranh thủ dừng lại xem các  tay chèo thi đấu dưới sông.

Văn Dinh – Kim Long – Đại Dương