Hòa Bình:

Hàng trăm người đứng bên bờ sông Đà xem đập thủy điện xả lũ

(Dân trí) - Chiều tối qua 18/7, hai bên bờ sông Đà phía hạ lưu Đập thủy điện Hòa Bình, hàng trăm người dân TP Hòa Bình đã tập trung đứng đợi xem đập thủy điện xả lũ. Đúng 18h, một dòng nước cực mạnh trộn lẫn phù sa vọt ra từ cửa xả đáy đập thủy điện. Tiếng nước cuộn rào rào hòa cùng tiếng vỗ tay, reo hò của người dân.


Hàng trăm người tập trung chờ đời thời khắc đập thủy điện mở cửa xả lũ.

Hàng trăm người tập trung chờ đời thời khắc đập thủy điện mở cửa xả lũ.

Người dân Hòa Bình hiếu kỳ và thích thú như vậy bởi đã nhiều năm nay, cửa xả đáy và xả tràn đập thủy điện không xả nước. Nhiều trẻ em sống ở Hòa Bình đây là lần đầu tiên được chứng kiến, được xem đập thủy điện xả lũ.

Thông thường buổi chiều tối và sáng sớm, đập thủy điện vốn đã là nơi người dân TP Hòa Bình đến đi bộ, tập thể dục, hóng mát, giao lưu bạn bè... Giờ đập thủy điện xả nước, người thành phố và khách vãng lai qua Hòa Bình càng kéo lên đông nghịt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Công ty thủy điện Hòa Bình cho biết, 6h sáng nay 19/7, công ty tiếp tục mở cửa xả thứ 2. Mực nước ở cửa xả lũ sẽ mạnh lên gấp đôi, lượng nước lớn từ hồ Hòa Bình phóng ra rất mạnh. Cuối cửa xả, độ vọt của dòng chảy phóng lên rất cao, dội xuống hạ lưu, tạo thành sóng to đập vào hai bên bờ rất mạnh. Bụi nước sẽ theo gió bốc lên cao và xa gần 1km.

Hàng trăm người đứng bên bờ sông Đà xem đập thủy điện xả lũ - 2

Cũng theo ông Đặng Trần Công, trước kia khi chưa có hồ chứa của Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình thường xuyên mở cửa xả lũ mỗi khi mùa mưa bão đến. Tính từ ngày hồ chứa Thủy điện Sơn La tích nước, đây là lần thứ 2 Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Khi được hỏi về ngày đóng cửa xả, ông Công cho biết, xả lũ đợt này chưa ấn định ngày đóng cửa xả để tích nước, bởi phải căn cứ theo mực nước từ thượng nguồn đổ về và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương.

Khi xả cửa đáy thứ 2, từ 6h -12h ngày 19/7, mực nước trên sông Đà khu vực hạ lưu đập thủy điện có khả năng lên đến 18,50m, cao hơn mực nước hiện tại khoảng 4,50m. Người dân làm ăn sinh sống hai bên bờ ở hạ lưu sông Đà cần có biện pháp phòng tránh khi nước dâng.

Hàng trăm người đứng bên bờ sông Đà xem đập thủy điện xả lũ - 3

Hàng trăm người đứng bên bờ sông Đà xem đập thủy điện xả lũ - 4


Chờ đợi...

Chờ đợi...


Bắt đầu mở cửa xả.

Bắt đầu mở cửa xả.

Hàng trăm người đứng bên bờ sông Đà xem đập thủy điện xả lũ - 7

Hai năm gần đây hồ thủy điện Hòa Bình không xả lũ

Nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai cho biết, trong 2 năm liên tiếp (2015, 2016) hồ thủy điện Hòa Bình không tiến hành xả lũ. Nhưng năm nay, mực nước của hồ tăng cao nên buộc hồ thủy điện Hòa Bình phải xả lũ xuống hạ du.

Theo thống kê các đợt xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình những năm gần đây, năm 2012 hồ đã xả 1 đợt kéo dài từ ngày 29/7 đến ngày 19/8, trong đó các ngày 31/7 và 1/8 đã vận hành 3 cửa xả với tổng lưu lượng về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 7.243m3/s.

Năm 2013: Xả 5 đợt, cụ thể: Đợt 1 từ ngày 31/7 đến 6/8, trong đó các ngày 3/8 và 4/8 vận hành lớn nhất 2 cửa xả đáy với tổng lưu lượng về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 5.600 m3/s.

Đợt 2: từ ngày 10/9 đến 15/8 vận hành 1 cửa xả với tổng lưu lượng về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 3.980 m3/s.

Đợt 3: từ ngày 5/9 đến 6/9 vận hành 2 cửa xả với tổng lưu lượng về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 5.690 m3/s.

Đợt 4: từ ngày 12/9 đến 14/9 vận hành 1 cửa xả với tổng lưu lượng về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 3.980 m3/s.

Đợt 5: từ ngày 20/9 đến 21/9 vận hành 1 cửa xả với tổng lưu lượng về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 3.980 m3/s.

Năm 2014: xả 1 đợt từ ngày 13-14/8/2014 vận hành 1 cửa xả với tổng lưu lượng xả về hạ du lớn nhất (bao gồm cả phát điện) là 3.980 m3/s.

Tuy nhiên, trong các năm 2011, 2015, 2016 hồ thủy điện Hòa Bình đã không vận hành xả lũ.

Trưa 18/72017, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện hỏa tốc gửi Công ty thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở cửa xả lũ về hạ du.

Nội dung công điện nêu rõ, mưa lớn liên tục trong tháng 6 vừa qua và ảnh hưởng từ cơn bão số 2 khiến mực nước trên các hồ thủy điện miền Bắc ở mức cao. Lúc 10h sáng 18/7/2017, mực nước ở hồ Hòa Bình ở cao trình 105,84m. Trong khi đó, lưu lượng nước đổ về hồ là 3.060 m3/giây.

Theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy ở hồ thủy điện Hòa Bình.

Cụ thể, 18h chiều 18/7/2017, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả thứ nhất và đến 6h sáng 19/7/2017 mở thêm cửa xả đáy thứ 2. Trong thời gian xả phải liên tục duy trì phát điện tối đa 8 tổ máy với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/giây.

Nguyễn Dương

Đàm Quang