Thừa Thiên Huế:

Hàng trăm người bỏ chạy lên núi trong đêm vì sợ vỡ hồ

(Dân trí) - Trong đêm 4/11, rất nhiều người dân từ trẻ đến già ở thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bỏ nhà chạy lên núi và các khu vực địa hình cao để ẩn náu vì nghe tin đồn hồ chứa nước Tả Trạch sắp bị vỡ.

Hàng trăm người dân ở thôn Tân Ba, An Ninh, Vũ Xá, Bằng Lãng, Vỹ Dạ, Dương Phẩm (xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy) và tại xã Hương Thọ (Thị xã Hương Trà) vào khoảng từ 19-20h đêm 4/11, vì nghe tin đồn hồ chứa nước Tả Trạch (xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thủy) sắp vỡ, đã chạy lên những nơi cao ráo và lên núi ở gần nhà để ẩn náu.

Sau khi không thấy gì, từ khuya qua cho đến sáng nay, toàn bộ người dân đã về lại nhà.

Được biết trong 2 ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn. Tuy vậy, mực nước ở các sông chỉ mới lên nhẹ. Không biết tin đồn từ đâu khiến hàng trăm người dân của các địa phương trên hoảng hốt, bỏ nhà chạy.

PV đã có mặt tại xã Thủy Bằng sáng 5/11 để tìm hiểu, ghi nhận ý kiến. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (thôn Dương Phẩm) vẫn còn hốt hoảng cho hay, tối qua khoảng 7 giờ thấy người dân ở xóm sau chạy ra khỏi nhà ôm theo đồ đạc. Chị chạy ra hỏi thì nghe nói hồ Tả Trạch sắp vỡ, bèn dắt luôn con bò trong nhà chạy lên gò đất cao.

Chị Văn Thị Hồng (xóm 4, thôn Tân Ba) đang bán hàng tạp hóa thấy một số bà con xung quanh nhà đi di tản, sợ quá bèn gom ít của cải, đồ đạc và khóa cửa hàng chạy lên chỗ cao. Chị Nguyễn Thị Thu ở gần nhà chị Hồng thì vứt luôn bầy gà và chạy cùng chồng con lên vùng đồi cao trong đêm. Sau khi không thấy nước lên hay hồ chứa nước vỡ, bèn về lại nhà trong đêm khuya.

Người dân xã Thủy Bằng bỏ chạy lên núi, vùng cao vì sợ vỡ hồ chứa nước kể lại sự việc

 

Hai bà Nguyễn Thị Ngoan (83 tuổi) và Nguyễn Thị Dải (80 tuổi) do tuổi cao sức yếu, chân đi không nổi phải nhờ cháu chở xe máy lên nhà bà con ở đoạn gần núi, trú ẩn đến sáng hôm nay thì về lại nhà, đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ. “Từ lũ lịch sử 1999 đến nay, đây là lần đầu tiên bà con trong xóm di tản. Chỗ này thấp lắm, tui nghe đồn vậy bèn chạy cho chắc ăn” – bà Ngoan nói.

Qua tìm hiểu, nhiều người dân từ nhỏ đến lớn đã ôm theo lương thực lên núi che tạm lán trại. Thậm chí có người còn điện thoại về TP Huế nhờ mua thêm dầu hỏa, lương thực lỡ nếu nước lên cao. Có người ở còn bắt taxi chạy về TP Huế vào trú nhà người thân.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, cán bộ lao động thương binh xã hội, UBND xã Thủy Bằng xác nhận tối qua có việc người dân chạy lên núi và vùng cao vì lo hồ chứa nước Tả Trạch bị vỡ. Dân chạy nhiều nhất là thôn Tân Ba.

“Tôi có nghe thông tin từ một số người dân nói là bên xã Dương Hòa nơi có hồ Tả Trạch nói nước lên cao, đập dễ vỡ nên mọi người đã sợ quá, di tản trong đêm. Qua nắm tình hình thì hồ nước vẫn bình thường. Trước mắt xã sẽ tuyên truyền qua loa truyền thanh để dân tránh hoang mang” – ông Hóa trao đổi.

Theo đại diện của Ban quản lý dự án hồ Tả Trạch, mực nước tại hồ vào lúc 21h đêm 4/11 là +37m, chuẩn bị qua tràn. Hồ đang cắt lũ cho hạ lưu tốt. Hiện tình trạng hồ tuyệt đối an toàn.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng thường trực Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trên cao, hai ngày qua tại Thừa Thiên- Huế có mưa lớn.

Vào chiều 4/11, Ban đã có công điện yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ lụt, trong đó đề phòng mưa lớn gây lũ, lũ quét tại các vùng núi và cửa sông. Có thể do người dân không hiểu rõ thông tin trong công điện đã nhầm lẫn.

 

Mực nước sông qua xã Thủy Bằng sáng nay vẫn bình thường
Mực nước sông qua xã Thủy Bằng sáng nay vẫn bình thường
Thôn Tân Ba, nơi nhiều người dân bỏ chạy trong đêm 4/11 lên núi vì sợ vỡ hồ chứa nước
Thôn Tân Ba, nơi nhiều người dân bỏ chạy trong đêm 4/11 lên núi vì sợ vỡ hồ chứa nước
Ghe xuồng người dân đề phòng lũ lên tại thôn Tân Ba
Ghe xuồng người dân đề phòng lũ lên tại thôn Tân Ba

 

Công trình hồ Tả Trạch nằm ở thượng nguồn sông Hương, là công trình thuỷ lợi lớn nhất ở Thừa Thiên Huế, và cũng là hồ chứa nước lớn thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, sau hồ Cửa Đạt ở Thanh Hóa. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và làm thuỷ điện), từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Hồ chứa có diện tích lưu vực 717 km2, dung tích chứa trên 509 triệu m3.

Hồ Tả Trạch hiện đã đi vào hoạt động, ngoài nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và cắt giảm mức lũ chính vụ cho thành phố Huế, còn cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp với lưu lượng 20m3/s, tạo nguồn nước tưới ổn định cho gần 34.800 hécta đất canh tác ở khu vực đồng bằng hạ lưu sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế...

 

Hồ chứa nước Tả Trạch
Hồ chứa nước Tả Trạch

 

 

Đại Dương