Đà Nẵng:

Hàng trăm hộ dân khốn khổ vì ruồi

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân và nhà trẻ ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang khốn khổ vì bị ruồi "tấn công". Nhiều người khẳng định do các hộ dân tận dụng đất bỏ hoang để trồng rau và dùng phân hữu cơ để chăm bón nên ruồi sinh trưởng nhanh.

Theo phản ánh của người dân tại các tổ dân phố 47, 48, 49, 50… phường Mỹ An, từ đầu tháng 6 trở lại đây, cuộc sống của họ bị đảo lộn vì nạn ruồi xuất hiện dày đặc.

Nhà nào cũng tìm mọi cách để diệt ruồi như dùng bẫy ruồi, phun thuốc… nhưng các phương pháp đều chỉ làm giảm được một lượng rất ít ruồi.
 
Ruồi dày đặc dưới sàn nhà trường mầm non Phượng Hồng
Ruồi dày đặc dưới sàn nhà trường mầm non Phượng Hồng

Khổ nhất là trường mầm non Phượng Hồng, nơi đang trông giữ 250 cháu. Việc sinh hoạt, vui chơi, ăn uống của các cháu bị nạn ruồi làm cho đảo lộn. Cô Trần Thị Thùy Phương - Hiệu trưởng trường - nhận định vệ sinh môi trường của nhà trường rất tốt, nhưng thời gian gần đây một số hộ dân lân cận trồng rau ở các lô đất trống tại khu dân cư; sử dụng phân tươi bón rau nên ruồi sản sinh rất nhiều.

Cô Phương cũng cho biết, ruồi có mặt ở khắp nơi, bu đen các bề mặt và cả trong thức ăn của trẻ. Trường đã phun thuốc nhưng chỉ được vài hôm ruồi lại trở lại. Việc này rất ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu, khiến phụ huynh vô cùng lo ngại.
 
Nhà bếp của trường phải làm hai lớp cửa lưới để chống ruồi
Nhà bếp của trường phải làm hai lớp cửa lưới để chống ruồi

Thời gian qua, trường đã nhiều lần làm tờ trình gửi lên phường Mỹ An, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Ngũ Hành Sơn; Phòng đã cho người xuống xem xét nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý.

Chiều 13/6, chỉ đứng nói chuyện với các cô ở trường được vài phút nhưng chúng tôi cũng bị hàng chục con ruồi “làm phiền”. Người bảo vệ trường đứng cũng không yên vì phải “hoa tay múa chân” liên tục để xua đuổi ruồi đang đậu trên người: “Ở đây quen rồi chứ người lạ mới đến thấy ruồi là ớn”.

Tại khu bếp của trường phải có hai lớp cửa lưới che chắn cẩn thận để đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho các cháu, còn trên sàn nhà dù không phải là giờ làm bếp hay nấu ăn nhưng cũng có hàng ngàn con ruồi đang đậu.

Ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ An cho biết: "Chúng tôi luôn chú trọng công tác tập huấn cho các hộ dân trồng rau ở khu vực. Hội nông dân cũng thường xuyên giám sát tuyên truyền cho người dân ý thức bảo vệ môi trường, quy trình sản xuất rau an toàn để không phát sinh ruồi. Ông Dũng cũng cho biết, nguyên nhân ruồi phát sinh là do nắng nóng rồi khi mưa xuống ẩm ướt nên ruồi sinh sôi nhiều".
 
Theo người dân, việc tưới phân cho rau là nguyên nhân chính gây phát sinh ruồi
Theo người dân, việc tưới phân cho rau là nguyên nhân chính gây phát sinh ruồi

Còn theo Phó Chủ tịch phường Mỹ An – ông Bạch Ngọc Hải cho biết, ông đã nghe người dân phản ảnh tình trạng ruồi xuất hiện ở khu vực trên và ông đã chỉ đạo Trạm y tế phường làm tờ trình gửi Đội vệ sinh phòng dịch Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn xin kinh phí mua thuốc về xịt.

Tuy nhiên, theo ông Hải, phương thức này chỉ là trước mắt, còn lâu dài thì tuyên truyền bà con nông dân ủ phân trước khi bón cho rau; sử dụng phân bón an toàn, hợp lý để không sinh ruồi.

Được biết, toàn phường Mỹ An có 9 ha đất trồng rau tận dụng từ các dự án đang bỏ hoang do hơn 80 hộ dân địa phương canh tác, ngoài ra còn nhiều hộ dân ở các địa phương khác cũng đến đây trồng rau cải. Trong đó riêng diện tích trồng rau phát sinh ruồi ảnh hưởng khu dân cư rộng khoảng 7 ha dọc theo các đường Hàm Tử, An Dương Vương, Hoài Thanh, Chương Dương…

 Công Bính