Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng khốn khổ chờ hứng từng xô nước sạch

(Dân trí) - Đang mùa nắng nóng nhưng nhiều hộ dân ở quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khốn khổ vì không có nước sạch để dùng. Họ phải để xô dưới vòi nước cả ngày, hứng từng giọt nước, xếp hàng chờ lấy từng xô nước từ những xe bồn.

Gần 10 ngày này, 300 hộ dân tại chung cư Vũng Thùng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và hàng trăm hộ dân khác ở khu vực xung quanh phải sống trong tình cảnh không có nước sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết, mỗi đêm ông phải trực canh nước để bơm lên bể cho cả khu dùng. Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng có nước để bơm.

“Bình thường nước chảy về được nửa bể thì mới bơm lên được, nhưng nay thì chịu chết”, ông Hoàng nói.

Theo những người dân ở đây, ngày thường nước chảy 10 phần thì nay chỉ còn 1 – 2 phần. Vậy nên, các hộ ở đây không có nước để dùng.


Người dân sống chật vật ngày nắng nóng vì không có nước sạch.

Người dân sống chật vật ngày nắng nóng vì không có nước sạch.

Trong khi chờ đợi nhà máy nước khắc phục, những ngày qua, người dân phải tự xoay sở bằng cách đi xin nước ở nhà người quen hoặc bỏ tiền mua nước đóng chai để dùng cho những sinh hoạt cơ bản như ăn uống. Các hộ dân nơi đây cũng bỏ tiền mua máy bơm lắp vào đường ống nước với hy vọng có thể bơm được ít nước.

Xí nghiệp cấp nước quận Sơn Trà cũng đã đồng ý tăng lưu lượng nước chảy về bể, đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Cũng cảnh ngộ tương tự, các hộ dân ở khu chung cư Đại Địa Bảo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà nhiều ngày nay cũng khổ sở vì không có nước dùng.

“Mất điện khổ một chứ mất nước thì khổ 100 lần. Giữa thành phố đáng sống mà người dân đi chờ từng xô nước thì thật chẳng có gì khổ sở bằng”, chị Hoa, một người dân chia sẻ.

Để giải quyết tình trạng thiếu nước trước mắt cho người dân nơi đây, Công ty cấp nước Sơn Trà đã cho xe bồn đến tiếp nước cho dân.

Không có nước dùng, người dân phải từ tiếp tế nước từ những xe bồn
Không có nước dùng, người dân phải từ tiếp tế nước từ những xe bồn

“Cũng vất vả lắm, người dân phải xếp hàng, có nơi còn xô xát lớn tiếng với nhau vì từng thùng nước nhưng có còn hơn không. 10 ngày nay nhà tôi mới có nước giặt quần áo. Trời nắng nóng mà không có nước, trẻ con và người già rất khổ sở”, một người dân ở đây cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng cho biết, tổng công ty đã có những biện pháp tức thời nhằm giải quyết cho người dân khu vực bị mất nước như đưa xe bồn đến cấp nước miễn phí, đây là giải pháp tạm thời trước mắt.

Về lâu dài, phía công ty đang cho lắp mới đường ống 225 đến 315 tại khu vực Đại Địa Bảo, Vũng Thùng, trong tháng 7 này sẽ hình thành.

Ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp sẽ lắp đường ống 200, đầu tư ống 300 ở đường Võ Văn Kiệt (quận Sơn Trà) để giải quyết tình trạng thiếu nước tại khu vực này. Lâu dài hơn nữa là xây dựng các cụm cung cấp nước mới tại nhà máy nước Cầu Đỏ, xây dựng nhà máy nước Hòa Liên.

Khánh Hồng