Thừa Thiên Huế:

Hàng trăm hecta đất ruộng đang dần bị biển “nuốt chửng”

(Dân trí) - Ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, huyện đang xử lý khẩn cấp đoạn bờ biển bị sạt lở 2,5km ở xã Vinh Hải do có nguy cơ biển "ăn" vào đất liền, “nuốt” hơn 260 hecta đất.

Qua các đợt áp thấp nhiệt đới và bão cuối năm 2016, bờ biển xã Vinh Hải bị sạt lở nặng chưa từng thấy. Nhiều đoạn bị sạt vào tận rừng dương phòng hộ, nước biển thậm chí tràn qua rừng này và chảy vào ruộng của dân. Ước tính có 260 hecta đất ruộng lúa, ruộng hoa màu, đất nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Hải đang bị đe dọa bởi biển sạt lở. Nguy cơ biển “nuốt” hàng trăm hecta đất đang xảy ra.


Các ruộng đã bị nước biển tấn công bị bạc màu.

Các ruộng đã bị nước biển tấn công bị bạc màu.

Anh Phan Thành Hưng (trú thôn 4, xã Vinh Hải) kể: “Mới chừng đây thôi khoảng gần 1 tháng, chiếc thuyền đánh cá tôi bỏ ngoài rừng dương sát biển do không đi biển lâu ngày vì sự cố Formosa, nay ra xem thì biển sạt lở, nước biển đẩy thuyền vào trong cánh rừng dương theo con đường mòn giữa rừng. Cứ tối đến là thủy triều lên, nước biển từ ngoài kia tràn vào hết rừng qua tận các khoảnh ruộng bên kia đường”.

Anh Đào Cửu (cùng thôn 4) lo lắng: “Biển dạo này tấn công ruộng dữ lắm. Về lâu dài vài năm tới, ruộng có nguy cơ nhiễm mặn sẽ không canh tác lúa được nữa”.

Theo quan sát của chúng tôi, một số đất ruộng sát bờ phía bên kia đường, từ cánh rừng dương nối bãi biển bị sạt lở nặng, không thể canh tác do nước biển thường xuyên tấn công. Nỗi sợ mất đất của người dân là hoàn toàn có cơ sở.

Hàng trăm hecta đất ruộng đang dần bị biển “nuốt”

Trao đổi với Dân trí ngày 8/11, ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho hay, trước tình trạng sạt lở biển nặng ở Vinh Hải, huyện phải báo cáo tỉnh. Đoàn làm việc của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa về khảo sát và có phương án xử lý khẩn cấp cùng với huyện.

“450 hộ với 2.200 người dân có 260 hecta ruộng lúa, ruộng màu, đất nuôi trồng thủy sản ở cạnh biển xã Vinh Hải đang bị đe dọa nghiêm trọng. Phương án là đắp bao cát, rọ đá, vải địa kỹ thuật đoạn bãi biển bị sạt lở nặng dài 1,2km trên tổng số 2,5km bị sạt lở với kinh phí hơn 530 triệu” – ông Mẫn nói.

Được biết ròng rã nửa tháng nay, từ ngày 26/10, Đồn Biên phòng Vinh Hiền đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng với người dân, một số cơ quan tiến hành phương án đắp bao cát, rọ đá chống sạt lở tại biển Vinh Hải. Dự kiến hơn 1 tuần nữa, việc phòng chống tạm thời sẽ hoàn thành. Qua ghi nhận PV tại hiện trường, công tác triển khai chống biển sạt được thực hiện rất khẩn trương.

Ông Phan Công Mẫn trăn trở: “Huyện chúng tôi cũng đang đề nghị các cấp trên thời gian tới quan tâm đầu tư dự án chống sạt lở tại bãi biển Vinh Hải, vì với tốc độ biển “ăn” đất chừng 10-16 mét/năm rất lớn, chỉ vài năm nữa thôi hàng trăm hecta đất của người dân sẽ bị mất hết bởi biển”.

Những hình ảnh ghi nhận biển đang dần "nuốt" hàng trăm hecta đất ruộng dân ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc:

Hàng trăm hecta đất ruộng đang dần bị biển “nuốt chửng” - 2
Nhiều nhà dân bỏ hoang và rừng dương đã bị biển nuốt tại thôn 4, xã Vinh Hải
Nhiều nhà dân bỏ hoang và rừng dương đã bị biển "nuốt" tại thôn 4, xã Vinh Hải
Nước biển tràn từ rừng dương (bên trái) qua ruộng dân (bên phải)
Nước biển tràn từ rừng dương (bên trái) qua ruộng dân (bên phải)

Các ruộng đã bị nước biển tấn công bị bạc màu.

Các ruộng đã bị nước biển tấn công bị bạc màu.

Hàng trăm hecta đất ruộng đang dần bị biển “nuốt chửng” - 6

Bộ đội giúp dân gia cố các điểm sạt lở nặng trên bờ biển qua 3 thôn xã Vinh Hải

Bộ đội giúp dân gia cố các điểm sạt lở nặng trên bờ biển qua 3 thôn xã Vinh Hải


Một đoạn bờ biển qua thôn 4, xã Vinh Hải bị sạt lở nặng được đắp thêm đất và chồng bao cát cho nước biển khỏi tràn vào bên trong ruộng dân.

Một đoạn bờ biển qua thôn 4, xã Vinh Hải bị sạt lở nặng được đắp thêm đất và chồng bao cát cho nước biển khỏi tràn vào bên trong ruộng dân.

Đại Dương