Hàng nghìn người tới Văn Miếu xin chữ đầu năm

(Dân trí) - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân Hà Nội tới khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám du xuân, không quên xin chữ từ các ông đồ với ước vọng những điều tốt đẹp cho một năm mới.


Ngày mùng 2 Tết, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt người từ sáng sớm. Trong thời tiết thuận lợi, người dân Hà Nội tranh thủ đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam để du xuân, cầu mong những điều tốt đẹp cho một năm mới.

Ngày mùng 2 Tết, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt người từ sáng sớm. Trong thời tiết thuận lợi, người dân Hà Nội tranh thủ đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam để du xuân, cầu mong những điều tốt đẹp cho một năm mới.


Trong sân Văn Miếu, rất đông người xếp hàng chờ xin chữ từ các ông đồ.

Trong sân Văn Miếu, rất đông người xếp hàng chờ xin chữ từ các ông đồ.


Xin chữ đầu năm đã thành thói quen của nhiều người dân Hà Nội.

Xin chữ đầu năm đã thành thói quen của nhiều người dân Hà Nội.


Người dân đủ mọi lứa tuổi phải xếp hàng mua giấy đỏ trước khi tới gặp các ông đồ xin chữ.

Người dân đủ mọi lứa tuổi phải xếp hàng mua giấy đỏ trước khi tới gặp các ông đồ "xin chữ".


Chữ thư pháp được các ông đồ viết lên giấy đỏ mang ý nghĩa là những mong muốn, ước vọng của người xin.

Chữ thư pháp được các ông đồ viết lên giấy đỏ mang ý nghĩa là những mong muốn, ước vọng của người xin.


Nhiều người sau khi xin được chữ như ý đã cùng nhau chụp lưu niệm bên trong ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Nhiều người sau khi xin được chữ như ý đã cùng nhau chụp lưu niệm bên trong ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam.


Ở Hồ Văn bên ngoài Văn Miếu, các ông đồ cũng làm việc luôn tay.

Ở Hồ Văn bên ngoài Văn Miếu, các ông đồ cũng "làm việc" luôn tay.


Khu vực Hồ Văn là nơi diễn ra Hội chữ xuân khai mạc từ 9/2 với với 63 ông đồ viết chữ.

Khu vực Hồ Văn là nơi diễn ra Hội chữ xuân khai mạc từ 9/2 với với 63 "ông đồ" viết chữ.


Chân dung một ông đồ trong Hội chữ xuân ở Hồ Văn.

Chân dung một ông đồ trong Hội chữ xuân ở Hồ Văn.


Nhiều bức thư pháp được các ông đồ viết sẵn để giới thiệu tới khách xem.

Nhiều bức thư pháp được các ông đồ viết sẵn để giới thiệu tới khách xem.


Trong không gian đậm nét cổ truyền, nhiều người không quên chụp ảnh lưu niệm.

Trong không gian đậm nét cổ truyền, nhiều người không quên chụp ảnh lưu niệm.


Một bức tranh hoa đào được vẽ làm nền cho câu đối Tết đang thành hình.

Một bức tranh hoa đào được vẽ làm nền cho câu đối Tết đang thành hình.


Ông đồ say sưa viết chữ, trong khi đồng nghiệp đang dùng máy sấy hong khô tác phẩm đã hoàn thành.

Ông đồ say sưa viết chữ, trong khi "đồng nghiệp" đang dùng máy sấy hong khô tác phẩm đã hoàn thành.

Hữu Nghị