Hàng nghìn người ngồi lòng đường "giải hạn" đầu năm

(Dân trí) - Tối 4/2 (mùng 8 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức khoá lễ giải hạn sao La Hầu. Do diện tích chùa khiêm tốn, hàng nghìn Phật tử và người dân đã ngồi dưới lòng đường hàng giờ đồng hồ làm lễ.


Buổi lễ bắt đầu lúc 17h. Là ngày làm lễ riêng cho những người bị sao La Hầu nên lượng người tham dự chưa đông so với những lần khác, nhưng cũng chiếm một nửa lòng đường phố Tây Sơn.

Buổi lễ bắt đầu lúc 17h. Là ngày làm lễ riêng cho những người bị sao La Hầu nên lượng người tham dự chưa đông so với những lần khác, nhưng cũng chiếm một nửa lòng đường phố Tây Sơn.


Lực lượng chức năng được huy động khá đông để giữ trật tự, tạo điều kiện cho người dân làm lễ.

Lực lượng chức năng được huy động khá đông để giữ trật tự, tạo điều kiện cho người dân làm lễ.


Những người dự lễ đứng ngồi dưới lòng đường.

Những người dự lễ đứng ngồi dưới lòng đường.

Video: Hàng nghìn người ngồi lòng đường làm lễ giải hạn


Chiếc xe buýt đi ngang qua khu vực làm lẽ, phải di chuyển sát với vị trí những người đang vái vọng từ ngoài đường.

Chiếc xe buýt đi ngang qua khu vực làm lẽ, phải di chuyển sát với vị trí những người đang vái vọng từ ngoài đường.


Thậm chí có người ngồi tận bên kia đường để dự lễ.

Thậm chí có người ngồi tận bên kia đường để dự lễ.


Như thường lệ hàng năm, số lượng người đăng ký tham dự các buổi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh vẫn rất đông.

Như thường lệ hàng năm, số lượng người đăng ký tham dự các buổi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh vẫn rất đông.

Hàng nghìn người ngồi lòng đường "giải hạn" đầu năm - 7


Những người làm lễ tập trung hướng về nhà chùa.

Những người làm lễ tập trung hướng về nhà chùa.

Một lượng người đến muộn phải ngồi tại giải lan can phân cách của cầu vượt Ngã Tư Sở.
Một lượng người đến muộn phải ngồi tại giải lan can phân cách của cầu vượt Ngã Tư Sở.


Khoảng lòng đường hẹp còn lại cho các phương tiện lưu thông. Vào những buổi giải hạn nhiều sao, lượng người đông hơn, phần lòng đường này cũng biến mất.

Khoảng lòng đường hẹp còn lại cho các phương tiện lưu thông. Vào những buổi giải hạn nhiều sao, lượng người đông hơn, phần lòng đường này cũng "biến mất".


Buổi lễ kéo dài khoảng 40 phút. Khi kết thúc, lực lượng chức năng phải rất tập trung để giữ trật tự.

Buổi lễ kéo dài khoảng 40 phút. Khi kết thúc, lực lượng chức năng phải rất tập trung để giữ trật tự.


Sau lễ, nhà chùa phát lộc cho các Phật tử và người dân. Năm nay việc này được thực hiện khá trật tự, không còn cảnh chen lấn.

Sau lễ, nhà chùa phát lộc cho các Phật tử và người dân. Năm nay việc này được thực hiện khá trật tự, không còn cảnh chen lấn.

Hữu Nghị - Mạnh Thắng