1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo "dùng giấy đi đường cũ"

Trần Thanh

(Dân trí) - Sáng 8/9, theo ghi nhận của PV Dân trí, số lượng người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội vẫn rất đông, nhất là sau thông báo của Hà Nội về việc không áp dụng, kiểm tra mẫu giấy đi đường mới.

Đường Hà Nội đông nhưng không ùn tắc ngày đầu áp dụng giấy đi đường mới (Video: Nguyễn Bắc)

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 1

Sáng 8/9, lượng người ra đường đông sau khi Hà Nội cho sử dụng giấy đi đường loại cũ.

Sáng 8/9, ghi nhận của PV Dân trí, hàng nghìn phương tiện ùa ra đường sau khi Hà Nội vẫn cho người dân dùng giấy đi đường kiểu cũ. Tại chốt kiểm soát dịch Cầu Diễn (hướng quốc lộ 32 vào nội thành), 21 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 6 và đơn vị chức năng đã tăng cường trực chốt, đồng thời tổ chức phân luồng từ xa, sử dụng loa tuyên truyền yêu cầu người dân cầm sẵn giấy tờ trên tay để giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng đội CSGT số 6 (phòng CSGT TP Hà Nội) nói: "Trong sáng nay, chúng tôi tăng cường lực lượng về chốt trên đường 32. Tại đây, lực lượng CSGT được chia thành các tốp nhỏ làm nhiệm vụ phân chia làn xe, điều tiết giao thông và nhắc nhở người dân cầm giấy đi đường khi đến gần chốt kiểm dịch".

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 2

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo Thiếu tá Chiến, việc này sẽ giảm tốc độ của các phương tiện đang lưu thông và lưu lượng người đến chốt; giúp tuyến đường sẽ không bị ùn tắc.

Lực lượng chức năng cho biết, thời gian người dân tập trung ra đường đông vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều (từ 7h-8h và từ 16h30-18h). Trong khung thời gian này, tổ công tác CSGT số 6 sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ, gây mất an toàn về công tác phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội.

Lúc 8h cùng ngày (8/9), trong khi kiểm tra giấy đi đường của một shipper, lực lượng chức năng phát hiện giấy đi đường của anh H.V.P. (SN 1996, ở Lai Châu) có dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa anh P. cùng phương tiện vào chốt để kiểm tra.

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 3

Nam shipper tên P., bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường Phúc Diễn để kiểm tra lại giấy đi đường.

Tại đây, anh P. cho biết, bản thân làm nghề shipper, giấy đi đường được Công an phường Mai Dịch cấp nhưng do phần mềm bị lỗi nên chưa cấp được mã QR.

Lực lượng chức năng sau đó đã dùng phần mềm quét mã QR trên giấy đi đường của anh P. thì phát hiện tờ giấy đi đường này không trùng khớp tên anh P. mà hiện ra tên của người khác là Nguyễn Văn B.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, đối với trường hợp này, cơ quan chức năng đưa người và phương tiện về Công an phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng nay 8/9:

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 4
Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 5

Một trường hợp đi tiêm vắc xin nên không mang theo giấy đi đường, được lực lượng chức năng kiểm tra.

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 6

Để đảm bảo việc tránh ùn tắc, lực lượng CSGT chia làm các tốp nhỏ để nhắc nhở người dân chuẩn bị giấy đi đường trước khi vào chốt kiểm soát.

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 7

Trước đó, ngày 7/9, TP Hà Nội cho biết, các lực lượng tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư (giấy có mã QR).

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 8

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, khi chưa nhập đồng nhất 2 loại giấy đi đường thì chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp được cho phép theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg...

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 9

Hà Nội cho phép người dân có giấy đi đường được phép đi xuyên vùng, nhưng phải đúng điểm đến. 

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 10

Một số người không mang theo giấy đi đường, gọi điện nhờ người thân giải thích việc ra đường của mình.

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 11

Khoảng 8h ngày 8/9, lực lượng chức năng phát hiện một shipper mang giấy đi đường có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành kiểm tra hành chính người này.

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 12

Sau khi check mã QR, lực lượng chức năng phát hiện tên trong tờ giấy đi đường không trùng khớp với tên của người được cấp giấy.

Hàng nghìn người Hà Nội đổ ra đường sau thông báo dùng giấy đi đường cũ - 13

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa người này cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Phúc Diễn để điều tra, làm rõ.