Hàng nghìn ngư dân Hội An khai hội, mở cửa biển

(Dân trí) - Chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá (1/4/1959 - 1/4/2017), sáng 14/3, TP Hội An (Quảng Nam) đã phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2017.

Khoảng hơn 1 vạn người dân Hội An đã đến sông Thu Bồn để cùng cổ vũ cho ngư dân ra quân đánh bắt thuận lợi và xem ngư dân của Hội An đua ghe mừng sự kiện này.

Người dân Hội An đến chứng kiến ngư dân ra quân đánh bắt hải sản năm 2017
Người dân Hội An đến chứng kiến ngư dân ra quân đánh bắt hải sản năm 2017

Thay mặt ngư dân trên địa bàn Hội An, ông Cao Văn Thái – chủ tàu QNa 92293TS (trú phường Cửa Đại, Hội An) thể hiện quyết tâm bám biển, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức tăng gia sản xuất để hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu khai thác hải sản trong năm 2017.


Sau lễ ra quân là màn đua thuyền giữa các ngư dân trên địa bàn Hội An

Sau lễ ra quân là màn đua thuyền giữa các ngư dân trên địa bàn Hội An

“Chúng tôi hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới hiện nay”, ngư dân Cao Văn Thái khảng khái phát biểu.

Người dân háo hức với các thuyền đua trên sông
Người dân háo hức với các thuyền đua trên sông

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An – cho biết, năm 2016 là một năm khó khăn của ngành sản xuất, đánh bắt hải sản của ngư dân Hội An do có nhiều đợt bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh gây mưa lũ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Đặc biệt, cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp làm tàu thuyền không ra khơi được đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đánh bắt hải sản của ngư dân trên địa bàn.

Ngư dân đua thuyền chào mừng lễ ra quân 2017

Khắc phục những khó khăn trên, ông Nguyễn Thế Hùng cho hay, trong năm 2017 này, toàn TP Hội An phấn đấu tăng sản lượng khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản lên gần 14 ngàn tấn các loại, doanh thu dự kiến đạt khoảng 780 tỷ đồng.

Công Bính