Thanh Hóa:

Hàng nghìn công nhân tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc

(Dân trí) - Sáng ngày 16/5, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH Hông Fu và Hông Mỹ, đóng tại Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa đã xuống đường thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối Trung Quốc. Cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hòa và trật tự…

Dòng người xuống đường bắt đầu xuất phát từ Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long tiến về phía trung tâm thành phố Thanh Hóa. Những người xuống đường mang theo cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu như: “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Đoàn kết dân tộc là sức mạnh Việt Nam”…biểu thị tinh thần yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hàng nghìn công nhân tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc
Hàng nghìn công nhân xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù rất đông người dân và công nhân tuần hành trên đường nhưng tất cả đều diễn ra ôn hòa, trật tự, không xảy ra ùn tắc giao thông trong khu vực thành phố cũng như trên hành trình tuần hành.

Những người xuống đường tuần hành hô vang khẩu hiệu như: “Việt Nam muôn năm”, “Hoàng Sa, Trường sa là của Việt Nam”, “Đoàn kết dân tộc là sức mạnh Việt Nam”… Dòng người tuần hành qua các trục đường chính của thành phố Thanh Hóa rồi vòng qua Quảng trường Lam Sơn, tượng đài Lê Lợi…

Những khẩu hiệu thể hiện tinh thần yêu nước của lực lượng Công nhân.
Những khẩu hiệu thể hiện tinh thần yêu nước của lực lượng Công nhân.

Những khẩu hiệu thể hiện tinh thần yêu nước của lực lượng Công nhân.

Theo một số công nhân làm việc tại Công ty TNHH Hông Fu cho biết, hôm nay là ngày được nghỉ nên công nhân diễu hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Mặc dù thời tiết càng về trưa càng nắng nóng, nhưng dòng người vẫn rất trật tự diễu hành trên phố, thể hiện lòng yêu nước, sự kiên quyết phản đối Trung Quốc và tinh thần văn minh. Lực lượng chức năng cũng đã được huy động xuống đường để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động đám đông.

Đến 11h cùng ngày, dòng người tuần hành đã vãn hồi, mọi người trở về nhà, không có bất kỳ tình trạng mất trật tự an ninh và an toàn giao thông nào xảy ra.

Dòng người tuần hành trong trật tự, ôn hòa.

Dòng người tuần hành trong trật tự, ôn hòa.
Dòng người tuần hành trong trật tự, ôn hòa.
Dòng người tuần hành trong trật tự, ôn hòa.

Đến 11h cùng ngày, những người xuống đường đã kết thúc cuộc tuần hành.
Đến 11h cùng ngày, những người xuống đường đã kết thúc cuộc tuần hành.

Duy Tuyên - Thái Bá