Hà Tĩnh:

Hàng ngàn người về Ngã ba Đồng Lộc trong dịp lễ 30/4

(Dân trí) - Trong sáng 30/4, đã có hơn 3.000 lượt du khách chọn Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) làm điểm dừng chân.

Theo thông tin từ BQL khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, bắt đầu từ tháng 3 đã có rất nhiều đoàn du lịch trên mọi miền đất nước đến thắp hương và tham quan tại đây. Trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 lượt người. Đặc biệt vào những ngày lễ trọng đại con số này có thể tăng gấp 10 lần. Chỉ tính riêng trong sáng nay 30/4, đã có gần 2.000 lượt khách đăng ký tham quan tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Trong 4 tháng đầu năm, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã đón 2.050 đoàn đăng ký tham quan với số lượng gần 100.000 lượt khách.
 
Nhiều du khách chọn dừng chân tại Ngã ba Đồng Lộc trong ngày 30/4
Nhiều du khách chọn dừng chân tại Ngã ba Đồng Lộc trong ngày 30/4
 
Trước đó, từ ngày 21/3, BQL khu di tích đã bắt đầu tiến hành thu phí đối với khách tham quan có yêu cầu sử dụng các dịch vụ hướng dẫn viên thuyết minh, hướng dẫn đi làm lễ dâng hương, xem các phim tài liệu và xem phim “Ngã ba Đồng Lộc - đất và trời” trong hội trường… với mức 10.000 đồng/lần/người.
 
Với người hoạt động cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, người khuyết tật, học sinh, sinh viên đi thực tế, các đoàn khách ngoại giao, trẻ em dưới 15 tuổi khi về khu di tích tham quan đều được miễn, giảm phí.
 
Kính cẩn nghiêng mình
Kính cẩn nghiêng mình
Kính cẩn nghiêng mình
 
“Nếu như những năm trước thì chủ yếu khách tham quan chủ yếu là lứa tuổi trung niên, cựu chiến binh, người già thì khoảng 3, 4 năm trở lại đây, nhiều đoàn học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên cũng thường xuyên đến với Ngã ba Đồng Lộc. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng bởi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đang ngày càng được quan tâm”, ông Trần Đình Ước - trưởng BQL khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết.
 
Dự kiến, trong năm 2014, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc sẽ đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách đến viếng và tham quan.
 
Phượng Vũ