Sa Pa:

Hàng ngàn người dân đứng trong giá lạnh 10 độ C xem pháo hoa

(Dân trí) - Tối 28/12, trong tiết trời lạnh hơn 10 độ C và sương mù dày đặc, rét đậm nhưng hàng ngàn người dân và du khách vẫn háo hức xem chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào mừng huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai ) trở thành thị xã du lịch.

Hàng ngàn người dân đứng trong giá lạnh 10 độ C xem pháo hoa - 1

 Trong dịp này, ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã ở thị xã Sa Pa, trực thuộc tỉnh Lào Cai cho lãnh đạo địa phương.

Theo quyết định trên, thị xã Sa Pa có diện tích 681,37 km², dân số hơn 81.800 người và thị xã có 6 phường gồm: Cầu Mây, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Sa Pa, Sa Pả với10 xã (Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Mường Bo, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Thanh Bình, Trung Chải).

Hàng ngàn người dân đứng trong giá lạnh 10 độ C xem pháo hoa - 2

Các đại biểu và người dân Sa Pa dự lễ công bố quyết định thành lập thị xã Sa Pa - Ảnh: Ngọc Triển

Phát biểu trong buổi lễ công bố quyết định thành lập thị xã Sa Pa và khai mạc Lễ hội mùa đông Sa Pa 2019 - 2020, ông Đặng Xuân Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vui mừng cho biết:  

Tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa trong niềm vui, tự hào chung và mong mỏi của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Lào Cai. 

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là động lực mới trong quá trình xây dựng, phát triển thị xã Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

 Trước đó, năm 2017, Sa Pa được Thủ tướng Chính phủ công nhận Sa Pa là Khu du lịch quốc gia, vùng đất này giàu truyền thống văn hóa, hội tụ nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu ôn đới đặc trưng, có đỉnh Phansipan - nóc nhà Đông Dương, quần thể du lịch cáp treo Phansipan nổi tiếng cùng nhiều điểm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, thu hút lượng lớn khách du lịch đến Sa Pa.

Năm 2019 thị xã Sa Pa đón trên 3 triệu lượt khách du lịch. Hệ thống hạ tầng đô thị ngày càng phát triển hoàn thiện, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng vững chắc.

Thị xã Sa Pa và các xã, phường thuộc thị xã Sa Pa được thành lập là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Sa Pa. 

Hàng ngàn người dân đứng trong giá lạnh 10 độ C xem pháo hoa - 3
Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội trao quyết định thành lập thị xã Sa Pa trực thuộc tỉnh Lào Cai cho lãnh đạo thị xã - Ảnh: Ngọc Triển

Tuy nhiên, thị xã Sa Pa cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển nhanh và bền vững; xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch văn minh, xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện, khẳng định được thương hiệu của du lịch Sa Pa.

Theo đó,  chú trọng công tác quy hoạch, phát triển thị xã, hoàn thiện và nâng cấp tổng thể hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, huy động tốt các nguồn lực, kêu gọi các nhà đầu tư lớn, chiến lược cho phát triển, quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn...

                                         Phạm Ngọc Triển