Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn

(Dân trí) - Sáng nay, 18/3, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã cử đoàn công tác xuống 19 điểm trường mầm non thuộc huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) để lấy mẫu máu tại chỗ và gửi đến bệnh viện ở Hà Nội xét nghiệm ấu trùng sán lợn.

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn

Kế hoạch này được triển sau khi có khoảng 1.500 trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đến khám, làm xét nghiệm sán lợn ở hai bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội từ ngày 15/3.

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 1

Đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng khoảng 1.700 trẻ ở Bắc Ninh được làm xét nghiệm sán lợn, trong đó 209 ca dương tính. Đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng, bởi nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục đội mưa đưa con đi làm xét nghiệm.

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 2
Buổi sáng đầu tuần, trời mưa phùn, nhiều bậc phụ huynh đã xin nghỉ việc để đưa con đi lấy mẫu máu xét nghiệm tại điểm trường Mầm non Thanh Khương.
Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 3
Sở Y tế Bắc Ninh sẽ chi trả phí xét nghiệm và cấp thuốc điều trị theo phác đồ cho các bé nhiễm sán ở huyện Thuận Thành
Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 4
Các mẫu máu của các bé được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt Rét – Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương để tiến hành làm xét nghiệm và sẽ trả kết quả tới các phụ huynh trong thời gian sớm nhất.
Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 5

Nhiều em bé tỏ ra đau đớn, khóc hét lên khi các bác sỹ lấy mẫu máu.

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 6

Chị Nguyễn Thị Nhuận, xã Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) nói: "Gia đình tôi cho con theo học ở trường này được gần 2 năm nay, không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi hy vọng mẫu máu của các bé sẽ được đưa lên bệnh viện tuyến Trung ương để tiến hành xét nghiệm và có kết quả sớm, lúc đó gia đình mới yên tâm nuôi dạy các cháu được tốt hơn".

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 7

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch huyện Thuận Thành cho biết: "4 ngày qua, huyện đã liên tục triệu tập các cuộc họp với 18 xã thị trấn, hiệu trưởng và các phòng ban. Đây là sự việc ngoài mong muốn. Chúng tôi rất buồn".

Lãnh đạo huyện cho hay, từ ngày 6/3, huyện đã yêu cầu các trường dừng sử dụng thực phẩm do Công ty Hương Thành cung cấp. Theo thống kê có 9551 học sinh thuộc 19 trường mầm non sử dụng thực phẩm do đơn vị này cung cấp.

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 8

Trả lời về quy trình kiểm soát thực phẩm vào các trường mầm non, ông Nho nói: “Việc này đều được giao cho các trường tự chủ, tìm nguồn thực phẩm an toàn chất lượng, cùng với sự giám sát của Ban an toàn thực phẩm của tỉnh. Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng thực phẩm”.

Hàng ngàn học sinh đến trường mầm non xét nghiệm sán lợn - 9

Đến 11h sáng nay, sau khi lấy mẫu máu xong, các bé quay trở lại lớp học như thường ngày.

 

Quân Đỗ