Hàng loạt tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Chiều 17/8, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, liên tiếp những ngày qua nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định bị gặp nạn trên biển, trong đó có tàu bị phá nước chìm, gây thiệt hại cả tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định, vào khoảng 13h ngày 17/8, tàu cá BĐ 97172 TS (công suất 400 CV) do ông Phan Thanh Tấn (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang trên đường về cảng Tam quan thì bị hỏng máy, thả trôi tự do tại tọa độ 12020’N - 109023’E, trên tàu có 3 thuyền viên. Đến 16 giờ cùng ngày, tàu bị nạn được tàu PY 94574 TS của ngư dân tỉnh Phú Yên tiếp cận và kéo về đảo Hòn Khô (Nha Trang). Sau đó, chủ tàu liên hệ với các tàu, các chiếc giã cào hoạt động gần đó nhờ hỗ trợ kéo tàu về bến cầu Bóng để khắc phục sự cố.

Hàng loạt tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển (ảnh minh họa)
Hàng loạt tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển (ảnh minh họa)

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 16/8, tàu cá BĐ 95251 TS (công suất 560 CV) do ông Lê Thuyền (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại vùng biển có tọa độ 15000’N – 112050’E thì bị hỏng máy, tốc độ trôi 1 hải lý/giờ, thời tiết vùng biển gió cấp 6. Hiện có 5 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đã có báo cáo đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Phú Yên, Quảng Nam hỗ trợ giúp đỡ tàu cá Bình Định bị nạn. Đồng thời, đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, Đài Quy Nhơn Radio, Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn giữ liên lạc, kêu gọi 5 tàu cá trên đến hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn.

Cách đó ít hôm, ngày 12/8 tàu cá BĐ 96763 TS, do ông Cao Ly (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên. Tàu bị phá nước và chìm tại tọa độ 16005’N - 116015’E. Rất may, toàn bộ thuyền viên trên tàu bị nạn đã được tàu BĐ 95469 TS của ông Trương Công Tuấn (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) cứu vớt và đưa về cảng Tam Quan. Dự kiến tối ngày 17/8 tàu sẽ cập cảng.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão - cơn bão số 3 tại khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Doãn Công