1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hàng loạt học sinh nghi nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Gần 2.000 học sinh và giáo viên trường THPT Hoằng Hóa III, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) đang hết sức lo lắng trước việc 30 học sinh của trường nghỉ học vì nghi nhiễm cúm A/H1N1.

Hơn 30 học sinh của lớp 12A7 trường THPT Hoằng Hóa III đã nghỉ học vì có biểu hiện sốt, ho, đau đầu.  
Hàng loạt học sinh nghi nhiễm cúm A/H1N1  - 1
  Trường THPT Hoằng Hóa III hoang mang vì hơn 30 học sinh nghi cúm A/H1N1 (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Cô Phạm Thị Thu Thuỷ, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 cho biết, hiện tại lớp học vẫn đang tiếp tục duy trì, sau khi thấy hiện tượng hàng loạt học sinh có biểu hiện sốt, ho, đau đầu, tôi đã lập danh sách gửi lên Ban giám hiệu nhà trường. 
Không riêng gì học sinh mà nhiều giáo viên tiếp xúc với lớp học cũng tỏ ra hết sức lo lắng trước hiện tượng này.
 

Thầy Lê Sỹ Hoạt, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi nhận được báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về việc hàng loạt học sinh có biểu hiện của cúm A/H1N1, nhà trường đã thông báo cho ngành y tế địa phương. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hoằng Hóa đã tiến lấy mẫu xét nghiệm của một số học sinh, đồng thời tiến hành khoanh vùng, xử lý môi trường xung quanh khu vực trường và nơi ở của những học sinh có biểu hiện của cúm.

 

Tuy chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhưng nhà trường cũng đã thông báo cho phép những học sinh có biểu hiện cúm được nghỉ ở nhà và sẽ cho cán bộ y tế xuống kiểm tra. Đồng thời, trường tổ chức tuyên truyền về cách phòng tránh bệnh cúm A/H1N1 và sốt xuất huyết đến giáo viên và học sinh.

 

Hiện tại, những học sinh có biểu hiện của cúm đang được điều trị theo phác đồ cúm thường và chờ kết quả xét nghiệm. 

 

Duy Tuyên