Hàng không hủy hàng loạt chuyến bay vì bão số 7

(Dân trí) - Vietnam Airlines và Air Mekong cho biết đã phải hủy hàng loạt chuyến bay tới khu vực miền Trung - Tây Nguyên do đây là tâm bão số 7 đổ bộ; ngoài ra nhiều chuyến khác phải thực hiện bay sớm và điều chỉnh giờ khai thác để tránh bão.

Hàng loạt chuyến bay nội địa Việt Nam đang bị ảnh hưởng của bão số 7
Hàng loạt chuyến bay nội địa Việt Nam đang bị ảnh hưởng của bão số 7
 
Với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), lịch khai thác một số chuyến bay của Vietnam Airlines đến/đi từ các sân bay khu vực Miền Trung đã phải điều chỉnh gồm: Đà Nẵng, Phù Cát (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Pleiku (Gia Lai), Cam Ranh (Khánh Hòa) do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (tên quốc tế là Gaemi).

Tính đến 14h00 hôm nay (6/10), đã có 3 chuyến bay của Vietnam Airlines phải hủy là Hà Nội - Buôn Ma Thuột, Chu Lai - Hà Nội và TP. HCM - Quy Nhơn. Ngoài ra, sẽ có thêm 16 chuyến bay trong buổi chiều nay từ Hà Nội/TP. HCM đi Bình Định, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Cam Ranh và ngược lại; 2 chuyến bay từ Đà Nẵng đi Pleiku và ngược lại buộc phải hủy để đảm bảo an toàn khai thác.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, gần 1.900 khách của các chuyến bay bị ảnh hưởng nói trên sẽ được bố trí đi trên những chuyến bay thường lệ và tăng chuyến vào ngày mai 7/10. Hãng hàng không này mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ phía khách hàng trong trường hợp các chuyến bay phải hủy hoặc điều chỉnh giờ khai thác do ảnh hưởng của bão trong giai đoạn này.

Cũng trong ngày hôm nay (6/10), Air Mekong phải hủy chuyến P8545 chặng Hà Nội - Pleiku, giờ khởi hành 17h40'. Các chuyến bay phải điều chỉnh giờ bay sớm gồm: chuyến bay P8906 chặng TP. HCM - Buôn Ma Thuột, giờ khởi hành 11h50' (Sớm 2 tiếng 30 phút); chuyến bay P8564 chặng Buôn Ma Thuột - Hà Nội, giờ khởi hành 13h00 (Sớm 2 tiếng 30 phút); chuyến bay P8563 chặng Hà Nội - Buôn Ma Thuột, giờ khởi hành 15h10' (Sớm 2 tiếng 40 phút); chuyến bay P8563 chặng Buôn Ma Thuột - TP.HCM, giờ khởi hành 17h10' (Sớm 2 tiếng 40 phút).

Ngày mai 7/10, Air Mekong tiếp tục hủy các chuyến bay P8500 chặng TP. HCM - Quy Nhơn, giờ khởi hành 7h15'; chuyến P8501 chặng Quy Nhơn - TP. HCM, giờ khởi hành 8h40'; chuyến P8542 chặng Pleiku - Hà Nội, giờ khởi hành 11h30'. Ngoài ra, một số chuyến bay khác đi/đến Buôn Ma Thuột, Pleiku cũng sẽ được thay đổi giờ bay trong ngày 6 và 7/10/2012.

Air Mekong cho biết, phương án hãng hỗ trợ do sự cố thời tiết này là chuyển đổi vé của hành khách sang các chuyến bay dự kiến của ngày 8/10 và các ngày tiếp theo. Theo đó, chuyến bay P8500 chặng TP. HCM - Quy Nhơn sẽ có giờ khởi hành 6h45'; chuyến bay P8501 chặng Quy Nhơn - TP. HCM, giờ khởi hành 8h15'; chuyến bay P8542 chặng Pleiku - Hà Nội, giờ khởi hành 11h10.

Đại diện Air Mekong khuyến cáo hành khách kiểm tra giờ bay đến khu vực miền Trung trong các ngày 6 và 7/10, trước giờ khởi hành 3 tiếng.

Quỳnh Anh