Khánh Hòa:

Hàng chục tàu cá ra Trường Sa đánh bắt, đón Tết trên biển

(Dân trí) - Hàng chục tàu cá ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã vươn khơi Trường Sa, nhà giàn DK1… đánh bắt cá ngừ đại dương dù rằng Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến rất gần.

Tàu cá ở Nha Trang (Khánh Hòa) lấy nhiên liệu vươn khơi Trường Sa đánh bắt những ngày giáp Tết Mậu Tuất
Tàu cá ở Nha Trang (Khánh Hòa) lấy nhiên liệu vươn khơi Trường Sa đánh bắt những ngày giáp Tết Mậu Tuất

Ngày 9/2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết, trong những ngày qua có từ 40-50 tàu cá ở TP Nha Trang đã cập cảng lấy nhiên liệu và xuất bến đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán.

Theo tìm hiểu, những tàu cá vươn khơi đánh bắt dịp này đa phần hành nghề câu cá ngừ đại dương, nghề lưới cản đánh bắt cá ngừ sọc dưa, cá cam, cá thu, cá chim… Vùng biển mà các tàu cá này hướng tới đánh bắt là quanh các đảo ở Trường Sa, nhà giàn DK1…

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thành Phúc, Ngư đội trưởng Ngư đội Trường Sa Lớn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng (TP Nha Trang), cho biết, dù là dịp Tết nhưng các tàu cá công suất lớn ở Nha Trang vẫn vươn khơi đánh bắt và sẽ đón Tết trên biển.


Chuyến biển Tết này, các tàu vươn khơi đa phần làm nghề câu cá ngừ đại dương.

Chuyến biển Tết này, các tàu vươn khơi đa phần làm nghề câu cá ngừ đại dương.

“Dịp này, đội tàu của tôi có tàu cá KH-98246-TS vươn khơi Trường Sa đánh bắt cá ngừ đại dương. Đó là cuộc sống của ngư dân, tranh thủ “trời yên biển lặng” ra khơi chứ không ở nhà chờ Tết”, ông Phúc cho hay.

Được biết, trong chuyến biển Tết, ngoài các thực phẩm truyền thống, các ngư dân còn mang theo nhiều thực phẩm đặc biệt như hoa tươi, mứt, gà, vịt, heo, bia… để ăn Tết trên biển.

Thủy Nguyên