Cao Bằng:

Hàng chục hộ dân cùng một bệnh viện trước nguy cơ bị “tử thần” nuốt chửng

(Dân trí) - Trên địa bàn huyện Nguyên Bình, Cao Bằng đã xuất hiện một số điểm sụt lún đất đặc biệt nguy hiểm, làm hàng chục ngôi nhà đối mặt với nguy cơ tụt xuống vực sâu.

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, tại huyện Nguyên Bình đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún đất. Tại khu vực tổ 6 và tổ 7 thuộc thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình đã xuất hiện vết nứt rộng khoảng 10cm và kéo dài 90,0m trên mặt đường quốc lộ 34. Hiện vết nứt này vẫn đang phát triển rộng thêm và ăn sâu vào phía ta luy dương của mặt đường.

Tại cung trượt của vết nứt, 8 ngôi nhà của người dân sống ở ven quốc lộ 34 đang tụt dần xuống phía dưới và có nguy cơ sập đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào.

resized-img-1285-15919
resized-img-1261-ff3d0

Những vết nứt lớn xuất hiện trên Quốc lộ 34 đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Nguy hiểm hơn, phía dưới Quốc lộ 34 là Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Túc, Nguyên Bình và 42 hộ dân khác đang sinh sống. Nếu cả vạt đất này bị sập xuống, hàng nghìn m3 đất sẽ vùi lấp toàn bộ bệnh viện và khu dân cư phía dưới.

Đồng thời, sạt lở sẽ kéo theo phần taluy dương phía trên quốc lộ đang có hiện tượng nứt, nơi có trạm phát thanh - truyền hình, một trường mầm non cùng hàng chục hộ dân khác đang sinh sống.

resized-img-1265-8afa5
Phía dưới cung trượt là Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Túc cùng hàng chục hộ dân sinh sống.

Theo những người dân địa phương, các vết nứt này đã xuất hiện từ ngày 3/8 cùng nhiều vết nứt lớn đã xuất hiện trên tường, trần và móng của 8 hộ dân. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa sơ tán hết tài sản khỏi nhà, luôn sống trong lo lắng.

Ngoài ra, tại khu vực Ngã ba Sơn Đông (Km 200+240 - Km 200+320) cũng xuất hiện vết nứt dọc tim đường, chiều dài khoảng 80,0 m, bề rộng vết nứt rộng khoảng 6-8 cm, có nguy cơ đổ sập xuống phía ta luy âm, gây mất an toàn giao thông.

Trước tình hình trên, ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn công tác đã tới hiện trường để kiểm tra, khảo sát thực địa tại khu vực để có phương án xử lí, khắc phục.

resized-anh-nb1-76594

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (thứ hai từ phải sang) kiểm tra và chỉ đạo xử lí, khắc phục tại khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi kiểm tra, nhận thấy khu vực có hiện trượng nứt đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nguyên Bình chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị chức năng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, tháo dỡ triệt để nhà cửa, vật kiến trúc nằm trên vùng đất có nguy cơ sạt lở. Nghiên cứu, xem xét bố trí tái định cư, phương án hỗ trợ, đền bù, ổn định cuộc sống cho các hộ dân.

“Do khu vực trên có nguy cơ bị sạt lở cao nên trước mắt tạm dừng lưu thông các loại xe có trọng tải lớn qua khu vực này, phân luồng giao thông, bố trí người túc trực tại địa điểm sụt, lún đất để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và phương tiện qua lại trên tuyến đường nêu trên. Đồng thời, yêu cầu di chuyển và vận chuyển toàn bộ bệnh nhân đang điều trị và các y bác sỹ, cán bộ ra khỏi Bệnh viện (vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở); tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện." Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết.

resized-img-1283-09a49

resized-img-1279-262db

Một số hình ảnh ghi nhận tình trạng nứt móng và tường nhà của 8 hộ dân tại Thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình.

Ngoài ra, thực hiện các biện pháp như cắm biển cảnh báo, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân sụt lún, theo dõi sát sao tình hình sụt, lún đất ở khu vực trên.

Trước đó, Báo Dân trí đã thông tin, khoảng hơn 21h đêm 2/8, hơn một nửa quả đồi với hàng nghìn khối đất đá đã bất ngờ sạt xuống và vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Triệu Sành Khuôn (40 tuổi) tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng khiến 3 người mất tích, 5 người bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông (Thông Nông, Cao Bằng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 3 nạn nhân bị mất tích.

Đến ngày 17h30 ngày 7/8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu trong vụ sạt lở là khoảng trên 400 triệu đồng.

Xuân Thái