Hòa Bình:

Hân hoan mang Tết ấm cho bà con dân tộc vùng núi Hòa Bình

(Dân trí) - Gần 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng được báo điện tử Dân trí đồng hành cùng Tập đoàn Á Châu (ACG) và các nhà báo vượt hàng trăm cây số trao tặng cho bà con xã Đồng Chum - Đà Bắc (Hòa Bình) trong niềm hân hoan Tết ấm Xuân Quý Tỵ.

Trong chuyến đi cuối cùng kết thúc năm cũ Nhâm Thìn, PV Dân trí  cùng Tập đoàn Á Châu và các nhà báo mang quà tết cùng tình cảm tương thân tương ái cho bà con dân tộc vùng cao huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

Xã Đồng Chum, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, cách Hà Nội gần 180 cây số. Xã Đồng Chum cách TP khá xa, tiếp giáp với huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ở đây có 716 hộ với gần 3.200 nhân khẩu song đã có tới 369 hộ nghèo. Đường lên với bà con Đồng Chum xa và khó đi, những con dốc thẳng đứng cùng đường cua tay áo vượt núi liên tiếp nhưng không khí của đoàn công tác vẫn háo hức, quyết tâm.

Hân hoan mang Tết ấm cho bà con dân tộc vùng núi Hòa Bình
Đoàn công tác cùng lãnh đạo UBND xã Đồng Chum đến trao quà tận nhà những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng trăm người dân chào đón đoàn bằng màn đốt lửa trại, múa xòe tưng bừng.
Hàng trăm người dân chào đón đoàn bằng màn đốt lửa trại, múa xòe tưng bừng.

Một ngày đường vượt núi, cả đoàn đến Đồng Chum trong sự tiếp đón cởi mở và chân tình của lãnh đạo địa phương và hàng trăm bà con nhân dân. Không quản vất vả, đoàn lập tức chia nhau đến thăm hỏi, động viên và tặng quà những hộ gia đình khó khăn nhất trong xã.

Gia đình chị Vi Thị Uấn (42 tuổi) thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2010, chồng mất, một mình chị phải nuôi 3 con nhỏ. Kinh tế gia đình chỉ trông vào số ruộng ít ỏi trong khi các con đang trong tuổi ăn tuổi học. Dù ngày Tết đã cận kề nhưng trong căn nhà lụp xụp vẫn trống trơn. Chị Uấn rơm rớm nước mắt: “Lẽ ra năm nay cả nhà chẳng có Tết. Không có tiền để mua sắm gì cả. Được sự quan tâm của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, hôm nay được nhận quà Tết, tôi xin cảm ơn rất nhiều và chúc cho cả đoàn công tác một năm mới gặp nhiều may mắn’.

Gia đình anh Sa Văn Mơ (39 tuổi) có 2 con nhỏ. Nhà chỉ có 600m2 ruộng. Cả nhà làm quần quật quanh năm suốt tháng vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Nhất là 2 cháu đang phải đi học. Cũng như phần nhiều các gia đình nghèo tại đây, gia đình anh vẫn chưa sắm sửa được gì đón Tết.

Niềm vui của các em bé vùng cao khi được phát kẹo.
Niềm vui của các em bé vùng cao khi được phát kẹo.

Lãnh đạo xã Đồng Chum cùng bà con nhân dân cảm ơn báo điện tử
Lãnh đạo xã Đồng Chum cùng bà con nhân dân cảm ơn báo điện tử Dân trí.

Sau bữa cơm thân mật, một buổi tối liên hoan, giao lưu văn nghệ từng bừng trong điệu múa xòe và màn đốt lửa trại, những thành viên trong đoàn cùng bà con năm tay nhau hòa vào câu hát chào đón một mùa xuân mới đang về.

Ông Xa Văn Chấm, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Chum, thay mặt nhân dân đã xúc động nhận quà Tết của đoàn công tác. “Đoàn công tác đã vượt đường sá xa xôi đến giúp các gia đình, các em nhỏ có một cái Tết thêm ấm, thêm vui. Bà con địa phường và chúng tôi vô cùng xúc động và cảm ơn. Chúc cho đoàn công tác có một năm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thêm nhiều công tác từ thiện giúp đỡ những địa phương khó khăn hơn nữa”.

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Á Châu chia sẻ: “Thực sự là tôi nghĩ tình cảm giữa con người với con người là quan trọng nhất.  Có mặt ở đây, tôi mới thấy điều mình làm vẫn còn nhỏ bé. Tôi hy vọng có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho bà con”.

Gần 400 suất quà đã được các thành viên trong đoàn trao tận tay từng gia đình. Niềm vui, niềm phẩn khởi rộn rã miền sơn cước. Trên khuôn mặt ai cũng ánh lên rạng ngời về niềm hy vọng những Tết ấm đang về trên vùng cao Đà Bắc.

Dưới đây là chùm ảnh niềm vui Tết ấm miền sơn cước:

Quà Tết được tập kết chuẩn bị phát cho bà con.
Quà Tết được tập kết chuẩn bị phát cho bà con.

Gần 400 hộ gia đình đến nhận quà.
Gần 400 hộ gia đình đến nhận quà.

Các thành viên trong đoàn hân hoan chuyển quà cho bà con.
Các thành viên trong đoàn hân hoan chuyển quà cho bà con.

PV
PV Dân trí trao quà Tết cho bà con.

Niềm vui đón Xuân mới.
Niềm vui đón Xuân mới.
Niềm vui đón Xuân mới.

Ai cũng có quà chờ đón Xuân đang về.
Ai cũng có quà chờ đón Xuân đang về.
Ai cũng có quà chờ đón Xuân đang về.

Anh Thế - Quốc Đô