Hạn chế lưu thông khu trung tâm TPHCM 18 ngày vì đường hoa

(Dân trí) - Từ ngày 18/1/2014 đến ngày 4/2/2014, TPHCM hạn chế các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và một số đường lân cận nhằm phục vụ công tác thi công Đường hoa Nguyễn Huệ cũng như trong thời gian Đường hoa diễn ra.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 có chủ đề “TPHCM - Thành phố tôi yêu”. Các phân đoạn và đại cảnh của Đường hoa chuyển tải các thông điệp: Thời gian trôi nhanh như ngựa phi nước đại, hãy tranh thủ tiến bộ khoa học kỹ thuật để vượt lên, phát triển ngang tầm khu vực; Hãy chung tay gìn giữ hành tinh xanh trước nguy cơ biến đổi khí hậu; Với nỗ lực của con người đất khô cằn cũng sẽ nở hoa…

Phối cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ 2014
Phối cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ 2014

Xung quanh đó thành phố còn tổ chức các hoạt động kết nối như: Trưng bày nghệ thuật sắp đặt rau củ quả và tổ chức khu vực phục vụ chúc Tết tại Đường Hoa; Bố trí một số điểm phục vụ giải khát trên vỉa hè; Tổ chức phố đi bộ (trên đường Lê Lợi: đoạn từ Bùng binh cây Liễu đến đường Pasteur); Chương trình biểu diễn nghệ thuật…

Đường hoa và các công trình kết nối sẽ được thi công trong 11 ngày, từ 7h ngày 18/1 (18 tháng Chạp âm lịch) đến 18h ngày 28/1 (28 tháng Chạp). Đường hoa sẽ phục vụ trong 7 ngày, khai mạc lúc 19h ngày 28/1 (28 tháng Chạp) đến 22h ngày 3/2 (mùng 4 Tết). Thời gian thu dọn sau khi kết thúc chương trình là từ 22h ngày 3/2 (mùng 4 Tết) đến 6h ngày 4/2 (mùng 5 Tết).

Trong suốt thời gian thi công và thu dọn, thành phố yêu cầu tạm dừng lưu thông xe trên làn ôtô đường Nguyễn Huệ (từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng). Trong thời gian Đường hoa diễn ra (19h ngày 28/1 đến 22h ngày 3/2), khu vực này sẽ biến thành phố đi bộ, tạm dừng toàn bộ lưu thông xe cả trên làn ôtô và gắn máy đường Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, trong thời gian tổ chức Lễ Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ (17h đến 22h ngày 28/1, nhằm ngày 28 tháng Chạp) và thời gian tổ chức Chương trình nghệ thuật bế mạc Đường hoa Nguyễn Huệ (17h đến 22h ngày 3/2, nhằm ngày mùng 4 Tết), thành phố yêu cầu tạm dừng toàn bộ lưu thông xe cả trên làn ôtô và gắn máy đường Lê Lợi, đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi.

Tùng Nguyên