Đồng Nai:

Hai xe tải tông nhau, 1 xe rớt bánh, 1 xe lật ngửa

(Dân trí) - Hai chiếc xe tải va chạm với nhau, 1 chiếc bị mất lái và đâm vào dải phân cách làm trục xe cùng 2 bánh trước rớt ra ngoài. Chiếc còn lại cùng mất lái đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 tại khu vực cầu vượt ngã tư Amata, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 36C – 07.993 do tài xế Lê Văn Biên (58 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Bình Thuận đi TPHCM.

Chiếc xe tải sau khi đâm vào dải phân cách đã làm phần trục và 2 bánh trước văng ra khỏi xe.
Chiếc xe tải sau khi đâm vào dải phân cách đã làm phần trục và 2 bánh trước văng ra khỏi xe.

Khi vừa xuống hết dốc cầu vượt ngã tư Amata thì chiếc xe này va chạm với xe tải 60C-22.960 do tài xế Lê Văn Lâm (36 tuổi, ngụ Bến Tre) điều khiển. Cú va chạm đã khiến xe tải 60C-22.960 mất lái, tông mạnh vào dải phân cách khiến trục trước cùng hai bánh xe rớt ra ngoài, dầu máy chảy lênh láng.

Trong khi đó, xe tải 36C-07.993 sau khi va chạm cũng tông vào dải phân cách, sau đó lật ngang ra giữa đường.

Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, xe máy mang biển số 60M3-0788 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông tới gần. Do người lái xe giật mình khi thấy tai nạn nên đảo tay lái, tự ngã xuống đường.

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, ngay nút giao thông đông xe qua lại nên đã khiến khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Vĩnh Thủy