TPHCM:

Hai xe đầu kéo "làm loạn" trên xa lộ

(Dân trí) - Cả 2 xe đầu kéo cùng chạy với tốc độ rất cao trong cơn mưa tầm tã và đã va chạm nhau khiến một xe mất lái, tông hàng loạt dải phân cách, hàng chục người đi đường khiếp vía.

Sự cố xảy ra khoảng 19h ngày 15/7 trên xa lộ Hà Nội (XLHN) giữa 2 xe đầu kéo, làm hư hỏng nặng phương tiện và nhiều người cùng tham gia giao thông được một phen khiếp vía.

Anh Lê Tuấn Hải, một người chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào thời gian trên khu vực XLHN có mưa rất lớn. Lúc này xe đầu kéo BKS 51E-001.95 (được xác định do Hoàng Xuân Quý, 28 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng từ cầu vượt thép Thủ Đức về Cát Lái.

Khi đến cách giao lộ Bình Thái khoảng vài trăm mét (thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức - TPHCM) đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 89L-0240 (chưa rõ tài xế) chạy song song cùng chiều cũng với tốc độ nhanh không kém.

Một trong 2 xe bị mất lái tông hàng loạt dải phân cách gây náo loạn xa lộ

Một trong 2 xe bị mất lái tông hàng loạt dải phân cách gây náo loạn xa lộ
 
Cú va chạm gây tiếng động kinh hoàng, tài xế Quý không thể xử lý đã lao thẳng vào trong, tông hàng loạt dải bê tông phân cách. Hàng chục người đi xe máy đang chạy đến phát hiện nhiều khối bê tông bị hất văng tung tóe đã kịp dừng lại nên may mắn không ai bị nạn, tuy nhiên tinh thần vô cùng hoảng loạn.
Rất may không người đi đường nào bị liên lụy

Rất may không người đi đường nào bị liên lụy

Tại hiện trường, nhiều dải bê tông bị tông vỡ nằm ngổn ngang; dầu nhớt lênh láng hòa với nước mưa chảy đầy đường; trục và bánh xe đầu kéo bên phải bị gãy, vỡ và phần đầu xe hư hỏng nặng. Lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã kịp thời có mặt phân luồng hướng dẫn phương tiện để tránh té ngã do dầu nhớt.

Đến hơn 20h cùng ngày, sự cố vẫn đang được tổ xử lý tai nạn Công an Thủ Đức giải quyết và sau đó xe cứu hộ được điều đến giải tỏa hiện trường.

Vũ Lê