Quảng Bình:

Hai vợ chồng tử nạn sát Tết khi đang sang đường đổ xăng

(Dân trí) - Khi đang chạy sang đường để đổ xăng thì bất ngờ hai vợ chồng ông Hồng bị chiếc xe giường nằm lao tới, tông mạnh từ phía sau, khiến cả hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 31/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, ông Hoàng Mạnh Hồng (SN 1953, trú tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy mang BKS 73V2 - 3040 chở theo vợ là bà Hoàng Thị Đối (SN 1953) đang sang đường để vào đổ xăng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Bất ngờ từ phía sau chiếc xe giường nằm mang BKS 47B - 003.33 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1980, trú tại TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) điều khiển theo hướng Bắc Nam lao tới tông mạnh khiến chiếc xe máy bị cuốn xuống gầm, nạn nhân và chiếc xe máy bị kéo lê khoảng 20m rồi mới dừng lại.

Cú tông mạnh đã khiến bà Đối ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn ông Hồng bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSGT huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Lịnh