Long An:

Hai vợ chồng nghèo chết thảm vì điện giật, 3 con nhỏ bơ vơ

(Dân trí) - Thấy vườn khổ qua (mướp đắng) bị mưa ngập úng, hai vợ chồng anh N. mang máy bơm ra bơm thoát nước. Trong lúc bơm nước, điện từ máy bơm rò rỉ giật chết cả 2 vợ chồng.

Sáng 28/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Thi Văn Út - Chủ tịch UBND xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cho biết: "Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát. Trước mắt, địa phương trích kinh phí hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình. Gia đình anh N. và chị T. là gia đình khó khăn, giờ hai vợ chồng mất sơm để lại 3 con nhỏ, trong đó có 2 cháu sinh đôi đang học lớp 4 và cháu lớn học lớp 10".

Trước đó, khoảng 13h ngày 26/11, một người dân đi bắt cá phát hiện vợ chồng chị T. và anh N. nằm gục bên mô tơ bơm nước tại khu ruộng khổ qua của gia đình. Ngay sau đó, người dân lập tức sơ cứu cho hai vợ chồng anh N. nhưng họ đã tử vong. Hai nạn nhân xấu số được xác định là vợ chồng chị P.T.T (46 tuổi) và anh N. (45 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa).

Tại hiện trường, thi thể chị T. nằm ngay cạnh mô tơ bơm nước, còn anh N. được phát hiện cách vị trí chị T. khoảng 2 mét.

Ngay sau vụ việc, lực lượng Công an xã Đức Lập Hạ và Công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, do gia đình xác định 2 vợ chồng chị T. chết do điện giật nên làm đơn cam kết và được lực lượng chức năng đồng ý bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị T. và anh N. làm nghề trồng hàng bông (các loại rau, củ, quả) để bán. Do trước đó, trời mưa lớn, nước ngập ruộng khổ qua của gia đình nên vợ chồng chị T. đấu điện chạy mô tơ bơm nước chống úng cho ruộng.

“Có thể do khi chạy mô tơ, điện rò rỉ giật chết vợ chồng chị T.”, ông Châu Văn Đẩu (sống gần nhà nạn nhân) cho biết.

Xuân Hinh