Lâm Đồng:

Hai vợ chồng bị vùi sâu dưới lớp đất đá được cứu sống thần kỳ

(Dân trí) - Trong lúc sửa ống dẫn nước, một cặp vợ chồng ở Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã bị đất lở vùi lấp. Hàng trăm người dân địa phương đã nỗ lực cứu 2 vợ chồng thoát chết một cách kỳ diệu.

Sáng ngày 20/4, bà Vũ Thị Xuân - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng bị chôn sâu dưới đất.

Vị trí nơi 2 vợ chồng ông Trinh bị chôn lấp (ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp)
Vị trí nơi 2 vợ chồng ông Trinh bị chôn lấp (ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm hộ dân xã Lộc Thành đã nỗ lực đào bới đất cứu sống cặp vợ chồng trên.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 19/4. Thời điểm này, trên địa bàn huyện Bảo Lâm xuất hiện mưa lớn, gây bể ống dẫn nước của gia đình ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi). Ông Trinh cùng vợ là bà Phạm Thị Thời (42 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) ra vườn sửa ống nước.


Người dân tiếp cận hỗ trợ đưa nạn nhân lên khỏi mặt đất

Người dân tiếp cận hỗ trợ đưa nạn nhân lên khỏi mặt đất

Trong lúc 2 vợ chồng đang loay hoay sửa chữa thì bị khối đất lớn từ trên đồi cạnh nhà đổ ập xuống, đất đá vùi lấp cao hơn 2m.

Vụ việc bất ngờ xảy ra được hàng xóm phát hiện. Người dân hô hoán nhau dùng tất cả các vật dụng hiện có như cuốc, xẻng, xà beng, xe máy múc... đào đất cứu hộ cứu nạn, đồng thời thông báo chính quyền địa phương.

Sau hơn 15 phút tiến hành đào đất, người dân đã phát hiện được vị trí 2 vợ chồng bị chôn vùi. Rất may, lúc này phát hiện bà Thời vẫn còn thở, nhiều người dân đã dùng nón lá, thau chậu quạt làm thoáng không khí thêm ôxy, hi vọng cứu sống được người vợ.

30 phút sau nạn nhân đầu tiên được đưa lên mặt đất an toàn
30 phút sau nạn nhân đầu tiên được đưa lên mặt đất an toàn

Phải mất hơn 30 phút mọi người mới đưa được bà Thời lên khỏi mặt đất và hơn 15 phút sau ông Trinh cũng được đưa lên. Sau đó, 2 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã đã cử cán bộ xuống ngay hiện trường chiều hôm đó cùng người dân tham gia cứu hộ cứu nạn. Sáng nay, chính quyền địa phương đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên tinh thần.

Ngọc Hà