Đắk Lắk:

Hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khi trú mưa dưới gốc cây cổ thụ

(Dân trí) - Đang trú mưa dưới gốc cây cổ thụ, một cặp vợ chồng đã bị sét đánh trúng khiến người vợ tử tại chỗ, chồng bị trọng thương.

Ngày 5/6, ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai vợ chồng thương vong.

Hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khi trú mưa dưới gốc cây cổ thụ - 1
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân (ảnh CTV)

Trước đó, vào chiều ngày 4/6, vợ chồng ông Cháng Seo Chinh (39 tuổi, ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông) cùng vợ là bà Lò Thị Năng (40 tuổi) đi làm rẫy.

Đến khoảng 14h cùng ngày, trời bỗng đổ mưa lớn kèm theo sấm sét, giông lốc nên vợ chồng ông Chinh chạy đến một gốc cây cổ thụ để trú mưa. Lúc này, sét đã đánh trúng khiến cả 2 ông bà gục xuống đất.

Hậu quả, bà Năng tử vong tại chỗ, còn ông Chinh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, hộ ông Chinh và bà Năng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự.

Thúy Diễm