Đồng Nai:

Hai trung tá CSGT “bảo kê” xe quá tải được điều chuyển đi đâu?

(Dân trí) - Hai trung tá cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bị cấp dưới tố “bảo kê” xe quá tải đã được điều động làm công việc khác.

Liên quan đến vụ việc 2 cán bộ CSGT thuộc Công an tỉnh Đồng Nai là Trung tá Phạm Hải Cảng và Trung tá Phan Cẩm Tú bị cấp dưới tố “bảo kê” xe quá tải, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện điều động nhiệm vụ đối với 2 cán bộ này.

Cụ thể, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động Trung tá Phạm Hải Cảng giữ chức vụ Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp; Trung tá Phan Cẩm Tú giữ chức vụ Đại đội phó Đại đội bảo vệ mục tiêu (cùng thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai).

Trước khi bị điều động, Trung tá Cảng nguyên là Đội trưởng Đội CSGT số 2, còn Trung tá Tú nguyên là Đội phó Đội CSGT số 1.

Hai trung tá CSGT “bảo kê” xe quá tải được điều chuyển đi đâu? - 1
Trung tá Phạm Hải Cảng

Vào tháng 11/2019, nhiều thông tin, clip đã được lan truyền về việc một số cán bộ CSGT thuộc Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên là Trung tá Cảng và Trung tá Tú đã can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm trên quốc lộ 20.

Sau khi vào cuộc xác minh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ này, đưa về Phòng Cảnh sát cơ động chờ thi hành kỷ luật.

Đầu tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tá Phạm Hải Cảng và Trung tá Phan Cẩm Tú.

Văn Thắng