Đắk Lắk:

Hai thiếu nữ tử vong khi thủy điện xả nước: Nhà máy vận hành đúng quy trình?!

(Dân trí) - Liên quan đến việc hai thiếu nữ bị đuối nước khi thủy điện xả nước, theo lãnh đạo Công ty lưới điện cao thế miền Trung, thủy điện Đrây H’linh đã xả nước chạy máy phát điện theo đúng quy trình và sự việc hai nạn nhân tử vong là sự cố đáng tiếc.

Chiều 18/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Hữu Danh – Phó Giám đốc Công ty lưới điện cao thế miền Trung – cho biết, theo phương án phòng chống lũ lụt cùng hạ du được Bộ Công thương phê duyệt, quy trình vận hành thủy điện chạy máy vào mùa lũ sẽ có còi cảnh báo. Riêng trong trong mùa khô, thủy điện chạy theo hệ thống điện quốc gia và không có cảnh báo khi chạy máy.

Người thân bàng hoàng trước sự ra đi của hai thiếu nữ
Người thân bàng hoàng trước sự ra đi của hai thiếu nữ

Cũng theo ông Danh, người dân thuộc 4 xã thuộc hạ du khu vực thủy điện Đrây H’linh đã được đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương thông báo rõ về tình hình vận hành mùa lũ, mùa khô của thủy điện để người dân nắm rõ. “Hai nạn nhân thuộc những xã khác nên đã không nắm được thông tin, đây là sự cố rất đáng tiếc. Khu vực họ đi ra nằm ngoài tầm quan sát của nhân viên vận hành, nếu trong tầm quan sát thì nhân viên của chúng tôi đã cảnh báo không cho họ xuống”, ông Danh cho hay.

Phó Giám đốc Công ty lưới điện cao thế miền Trung cho biết thêm, do thời điểm này Tây Nguyên đang vào mùa khô nên nhà máy thủy điện Đrây H’linh chỉ chạy máy phát điện bình thường với lưu lượng 80m3/giây và khu vực nơi xảy ra tai nạn có cắm cọc tiêu cảnh báo theo phê duyệt. “Khi nghe dân báo là chúng tôi dừng khẩn cấp luôn và báo cấp điều độ những nhà máy trên dừng chạy, rút nước tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm nạn nhân”, ông Danh thông tin thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoàng 13h30, ngày 16/3 gia đình chị H’Duin Niê (SN 1994, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) tổ chức đi chơi tại khu vực thác Đray H’linh. Khi đi chị H’Duin có rủ thêm bạn thân là chị H’Yam Niê (SN 1991, ngụ xã Cư Ê bur, TP. Buôn Ma Thuột). Lúc này, chị H’Duin và H’Yam rủ nhau xuống sông Sêrêpốk đang cạn để hái rau rừng về ăn thì bất ngờ thủy điện xả nước chạy máy khiến cả 2 bị nước cuốn trôi và tử vong sau đó.

Tới rạng sáng ngày 17/3 thi thể của 2 chị đã được tìm thấy cách hiện trường vụ việc khoảng 100m và được bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Thúy Diễm