Nghệ An:

Hai thanh niên tố bị cảnh sát cơ động đưa ra chỗ vắng đánh đập

(Dân trí) - “Các anh ấy đưa chúng em đến khu vực công viên cũ ở hồ cá Cửa Nam nơi vắng người qua lại rồi ra tay đánh đập. Sau đó các anh không đưa về trụ sở làm việc mà thả bọn em ở trước cổng chợ Vinh để bọn em tự đưa nhau đến bệnh viện”.

Lê Anh Vũ kể lại sự việc mình bị CSCĐ đánh đập.

Đó là lời kể của em Hồ Hải Anh (SN 1994, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) tố cáo việc mình bị một nhóm các chiến sĩ cảnh sát cơ động đánh đập đến mức phải nhập viện điều trị.

Mới đây, PV báo Dân trí tại Nghệ An nhận được phản ánh của gia đình em Hồ Hải Anh và Lê Anh Vũ (SN 1990) về việc mình bị một nhóm CSCĐ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đánh đập tàn nhẫn vào đêm ngày 19/3.

Hai thanh niên tố bị cảnh sát cơ động đưa ra chỗ vắng đánh đập - 1
Bản tường trình của Hồ Hải Anh và Lê Anh Vũ về việc mình bị CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đánh đập dã man.
Bản tường trình của Hồ Hải Anh và Lê Anh Vũ về việc mình bị CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đánh đập dã man.

Theo tường trình của Hồ Hải Anh: Vào khoảng 22h30 ngày 19/3, Lê Anh Vũ điều khiển xe máy mang BKS 37F1 - 730.23 chở Hồ Hải Anh ngồi phía sau lưu thông từ đường Đặng Thái Thân hướng ra cầu vượt đường sắt Hồ cá Cửa Nam. Lúc này người điều khiển xe là Lê Anh Vũ không đội mũ bảo hiểm, còn Hồ Hải Anh ngồi phía sau có đội mũ bảo hiểm.

Khi cả hai đang lưu thông thì gặp một nhóm gồm 6 người mặc sắc phục CSCĐ, thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đi tuần tra trên 3 xe mô tô. Lúc này Lê Anh Vũ điều khiển xe qua cầu vượt thì nhóm CSCĐ trên bắt kịp yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Vừa xuống xe, Hồ Hải Anh lấy máy điện thoại ra gọi điện cho người thân nhưng không được các chiến sĩ CSCĐ đồng ý.

Hồ Hải Anh hiện đang được điều trị tại BVĐK TP Vinh với nhiều vết thương trên cơ thể. Hải Anh cho biết mình bị CSCĐ đưa đến nơi vắng vẻ đánh đập rồi “thả” trước cổng chợ Vinh.
Hồ Hải Anh hiện đang được điều trị tại BVĐK TP Vinh với nhiều vết thương trên cơ thể. Hải Anh cho biết mình bị CSCĐ đưa đến nơi vắng vẻ đánh đập rồi “thả” trước cổng chợ Vinh.

“Các anh không cho em gọi điện thoại. Em xin nhưng các anh không cho, em chạy ra nơi khác để gọi điện thì bị các anh đuổi kịp và hất điện thoại xuống đường. Sau đó các anh đưa bọn em đến khu vực trước cổng nhà nổi, nơi công viên bị bỏ hoang, ở hồ cá Cửa Nam. Nơi đó vắng người qua lại rồi các anh dùng tay, chân đánh đập em túi bụi. Em xin nhưng không được”, khuôn mặt với đầy những vết thâm tím, Hồ Hải Anh kể lại sự việc trong đau đớn.

“Sau khi đánh đập bọn em các anh đưa đến trước cổng chợ Vinh rồi thả chúng em ở đấy không đưa về đội để xử lý. May mà em còn tỉnh nên đưa được Hải Anh vào bệnh viện để cấp cứu”, Lê Anh Vũ nhớ lại.

Lê Anh Vũ (ngồi) nhớ lại sự việc: “Các anh đánh đập bọn em xong thì đưa đến thả trước cổng chợ Vinh mà không đưa về đội để giải quyết”.
Lê Anh Vũ (ngồi) nhớ lại sự việc: “Các anh đánh đập bọn em xong thì đưa đến thả trước cổng chợ Vinh mà không đưa về đội để giải quyết”.

Theo người nhà của hai em, sau khi nhập viện tại BVĐK TP Vinh, Hồ Hải Anh được chẩn đoán bị mẻ xương trán cùng với những triệu chứng chảy máu tai, tức ngực, toàn thân đau nhức, trên mặt đầy những vết thâm tím, sưng tấy, tay chân nhiều vết thương... Lê Anh Vũ bị tức ngực.

Hồ Hải Anh được chẩn đoán bị mẻ xương trán cùng với đó là những triệu chứng chảy máu tai, tức ngực, toàn thân đau nhức, trên mặt đầy những vết thâm tím, sưng tấy, tay chân nhiều vết thương …
Hồ Hải Anh được chẩn đoán bị mẻ xương trán cùng với đó là những triệu chứng chảy máu tai, tức ngực, toàn thân đau nhức, trên mặt đầy những vết thâm tím, sưng tấy, tay chân nhiều vết thương …

Trao đổi với phóng viên về những thông tin trên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Trưởng phòng CSCĐ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện tại đơn vị chưa nhận được thông tin từ người nhà các nạn nhân về sự việc trên. Căn cứ vào những thông tin này, phía lãnh đạo phòng sẽ kiểm tra, xem xét lại thông tin”.

Người thân hai em Hồ Hải Anh và Lê Anh Vũ cho biết sẽ làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc trên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nhóm PV