Hà Tĩnh:

Hai tàu cá mất tích trên biển

(Dân trí) - Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 tàu cá mất tích trên biển.

Vào khoảng 6h ngày 19/9, trong lúc  tham gia tìm kiếm tàu cá bị nạn, tàu cá của ông Nguyễn Văn Ngo (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cũng đã mất liên lạc với đất liền.

Trước đó, khoảng 20h  ngày 18/9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận được tin báo của Đồn Biên phòng Cửa Sót, thuyền đánh cá mang số hiệu HT 20196 của ông Nguyễn Văn Thắng (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) bị vỡ mũi tàu, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 17 hải lý về phía Đông Nam.

Được biết, trên tàu lúc này có 5 thuyền viên.

Sau khi nhận được thông báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã báo cáo Phòng cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời phối hợp với gia đình điều động hai tàu của ông Nguyễn Văn Ngo và ông Nguyễn Văn Nam đang trú ngụ ở đảo Bạch Long Vỹ tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối, gió to, sóng lớn, không liên lạc được với tàu bị nạn, đến 6 giờ ngày 19/9, tàu của ông Ngo trong lúc tìm kiếm tàu của ông Thắng cũng mất liên lạc.

Trước tình hình trên, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 19/9, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải và điều 1 tàu SAR, đồng thời tập trung các lực lượng để tìm kiếm cứu nạn hai thuyền đánh cá của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mất tích trên biển.
 
Tại Đà Nẵng, đêm qua (18/9) sau khi chạy vào âu thuyền xã Tam Quang (huyện Núi Thành) để trú bão, một tàu câu mực xa bờ bỗng dưng phát cháy ngùn ngụt khiến toàn bộ tàu bị thiêu rụi.
 
Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam), ông Ngô Văn Thống cho biết, con tàu câu mực bị cháy mang số hiệu QNa 91685 TS của ông Bùi Lên (trú tại thôn 5, xã Tam Giang) làm chủ.

Tàu QNa 91685 TS bị cháy rụi. (Ảnh: H.C.)
Tàu QNa 91685 TS bị cháy rụi. (Ảnh: H.C.)

Ông Thống cho biết, lúc nghe tin tàu cháy khoảng 11 giờ đêm 18/9 nhưng phương tiện chữa cháy thô sơ nên không thể cứu tàu được. Ngoài ra, do gặp gió lớn, lửa trên tàu bùng phát dữ dội nên việc tiếp cận tàu để chữa cháy cũng rất khó khăn.

Khi phát hiện đám cháy trên tàu, lực lượng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã cử 10 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khẩn trương đến tiếp cận tàu cháy nhưng do đám cháy quá lớn và trời tối nên việc cứu con tàu bất thành.

Theo Chủ tịch xã Tam Giang, chiếc tàu câu mực của ông Bùi Lên có công suất trên 500 CV, trị giá trên 1 tỉ đồng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã đến điều tra hiện trường để làm rõ. Ngoài ra, lãnh đạo xã Tam Giang đã đề nghị huyện và tỉnh hỗ trợ cho chủ tàu để khắc phục hậu quả.

Phượng Vũ - Công Bính