Hai quận mới của Hà Nội xin thêm biên chế

(Dân trí) - Cán bộ huyện Từ Liêm bị xẻ làm đôi, công việc cũng nhiều thêm, lãnh đạo 2 quận mới của Hà Nội đề xuất được bổ sung biên chế.

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng lãnh đạo các sở ngành đi thăm và làm việc ở hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Lãnh đạo 2 quận mới đã đề xuất Chủ tịch Hà Nội sớm bổ sung cơ sở vất chất và cán bộ, công chức, viên chức ở vị trí còn thiếu.

Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm việc tại quận Bắc Từ Liêm
Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm việc tại quận Bắc Từ Liêm

Ông Nguyễn Văn Tứ - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - cho biết, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, dù quy mô công việc ở một số lĩnh vực có giảm so với trước đây song số lượng công việc không giảm. Trong khi đó, số lượng cán bộ hiện nay có quận chỉ bằng 1/2 so với huyện Từ Liêm trước đây (64 cán bộ, công chức), dẫn đến khó duy trì kết quả tích cực đã đạt được trong những ngày đầu quận mới đi vào hoạt động.

Do vây, ông Tứ đề nghị UBND thành phố kiến nghị Bộ Nội vụ sớm giao chỉ tiêu biên chế chính thức cho 2 quận với định mức tối thiểu bằng định mức giao cho UBND quận Cầu Giấy, Thanh Xuân (125 biên chế).

Từ huyện lên quận với các nhiệm vụ mang tính đặc thù của đơn vị hành chính đô thị mới được thành lập nên một số công việc cần có nhiều cán bộ để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, do vậy ông Tứ đề nghị thành phố cho phép ký hợp đồng lao động cho những công việc này.

Việc chia tách cán bộ huyện Từ Liêm thành 2 quận cũng khiến ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Chánh thanh tra thành phố Hà Nội - lo ngại quận mới khó hoàn thành nhiệm vụ vì thiếu người. Trong khi theo kế hoạch của thành phố trong năm 2014 sẽ có nhiều cuộc thanh tra đối với 2 quận mới này.

Biên chế bộ máy hành chính của 2 quận mới gặp khó khăn khi bị chia làm đôi
Biên chế bộ máy hành chính của 2 quận mới gặp khó khăn khi bị chia làm đôi

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - cũng chia sẻ những khó khăn bước đầu của hai quận mới vì lực lượng bị xẻ làm đôi, trong khi công việc tăng thêm rất nhiều. Theo ông Sáng trước khi Từ Liêm lên quận đã cơ bản xác định được cơ cấu biên chế, vị trí việc làm. Thành phố đã gửi Bộ Nội vụ sớm đưa ra số lượng biên chế cho 2 quận mới.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sang tháng 5 tới, thành phố sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức trên toàn thành phố nhưng mục đích chủ yếu để tuyển cho 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. “Chúng tôi sớm tổ chức việc này để hai quận mới có đủ người để đảm bảo công việc”, ông Sáng nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Hồng Khanh cho biết, chỉ đạo của Thủ tướng là không tăng biên chế nhưng nếu thành lập đơn vị hành chính mới thì được thêm. Đối với quận mới cần phải xây dựng vị trí việc làm rồi công khai tiêu chuẩn để thi tuyển vào làm việc. Từ Liêm từ huyện lên quận nên ông Khanh đề nghị cần phải xây dựng đội ngũ công chức văn minh, hiện đại đáp ứng được yêu cầu trong bộ máy hành chính công.

Dù bộ máy của 2 quận chưa đủ, sau mười ngày hoạt động, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá phục vụ nhân dân tương đối tốt. Ông Thảo chỉ đạo thời gian tới cần tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính đủ để hoạt động theo nguyên tắc không tăng tổng biên chế trên toàn thành phố nhưng được linh động điều chuyển biên chế từ thành phố xuống, sở ngành, quận, huyện khác sang.

Quang Phong