Hải Phòng: "Xe điên" gây tai nạn, 3 nữ sinh thương vong

(Dân trí) - Chiếc "xe điên" lao với tốc độ kinh hoàng đã tông trực diện vào 3 nữ sinh đang trên đường đi học về khiến 2 nữ sinh tử vong và một đang nguy kịch.

Đại diện công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vừa xác nhận, vụ tai nghiêm trọng đã khiến 3 nữ sinh trên địa bàn thương vong. Danh tính hai nữ học sinh tử vong được xác định là Phạm Thị Yến (SN 2000, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, HP) và Đặng Thị Thu Thủy (SN 2000, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, HP). Thủy đã tử vong sau khi được cấp cứu tích cực tại bệnh viện. Cả Thủy và Yến đều đang là học sinh lớp 11B1 trường THPT Tô Hiệu. 1 nữ học sinh khác bị thương nặng trong vụ tai nạn vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

tai-nan-3-nu-sinh-thuong-vong-1473686877344

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h30 trưa nay (12/9), trên quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, HP) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nữ học sinh tử vong ngay tại chỗ. Hai nữ sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó một nữ sinh nữa cũng tử vong tại bệnh viện. Nữ sinh còn lại vẫn đang được cứu chữa trong tình trạng nặng.

Vào thời điểm trên, 3 học sinh trường THPT Tô Hiệu, huyện Vĩnh Bảo đi học về bằng xe đạp điện, đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe Toyota mang BKS15A - 16877 chạy ngược chiều (hướng từ Hải Phòng – Thái Bình) tông vào, kéo lê khoảng 30m. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô gây tai nạn bị nát phần đầu, 1 trong 2 chiếc xe đạp điện bị mắc vào đầu xe này biến dạng.

Xe ô tô BKS 15A - 16877 do Vũ Ngọc Tuấn, sinh 1993, ở 11/33 Nam Sơn, Lê Chân, điều khiển theo hướng từ Hải Phòng - Thái Bình, chạy với tốc độ cao, luồn lách trên đường rồi bất ngờ lấn làn, tông vào các xe đạp điện.

Nhận được thông tin về sự việc, Ban giám hiệu Trường THPT Tô Hiệu đã đến động viên, phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các em bị tử vong do tai nạn và thăm hỏi em Linh đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.

Công an huyện Vĩnh Bảo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thu Hằng