Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt

(Dân trí) - Bắt đầu từ 21h tại khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng gió đã mạnh lên cấp 7 đến cấp 8, mưa to, biển động. Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã giải cứu 8 ngư nhân bị mắc kẹt trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Đồ Sơn mưa to, gió cấp 7 đến cấp 8, biển động

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bắt đầu từ 21h tại khu du lịch Đồ Sơn gió đã mạnh lên cấp 7 đến cấp 8, mưa to, biển động. Hầu hết du khách đã rời khỏi Đồ Sơn hoặc trở về khách sạn. Các nhà hàng đã đóng cửa.

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 1
Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 2

Gió giật mạnh tại Đồ Sơn lúc 23h đêm nay, 3/7 (Ảnh: Hải Sâm)

Thông tin từ huyện đảo Cát Hải, TP. Hải Phòng tối nay (3/7) cho biết hiện trên đảo còn 2.548 du khách lưu trú tại 71 khách sạn.

Cũng theo huyện đảo, số du khách trên sẽ ở lại đảo đến khi hết bão. Phần nhiều là tự nguyện ở lại đảo, một số do nhỡ tàu phà vì thành phố cấm tàu từ 12h trưa cùng ngày. Số khách ở lại đảo trong ngày bão sẽ được cơ sở lưu trú giảm 50% tiến phòng.

Tối cùng ngày tại huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có mưa, gió cấp 7 đến cấp 8, sóng cao 1m.

Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh tối nay cho biết, lực lượng chức năng chiều cùng ngày đã giải cứu 8 ngư nhân bị mắc kẹt trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Cụ thể vào khoảng 16h30 cùng ngày, tàu đánh cá BKS Hải Phòng chở 2 thuyền viên đi đánh cá ngang qua địa bàn xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bị hỏng máy. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động xuồng cứu hộ cùng cán bộ tiếp cận và lai dắt con tàu cùng 2 thuyền viên về bờ an toàn.

Vào lúc 16h cùng ngày, lực lượng biên phòng cũng đã kịp thời đưa 6 ngư dân không kịp trở về đất liền do mải gia cố bè nuôi trồng thủy sản ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn vào bờ an toàn.

Hồi 22 giờ ngày 03/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Nam Tây Nam, cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Tại tỉnh Ninh Bình, nhằm ứng phó với cơn bão số 2, tỉnh đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn. Công tác di dân khỏi vùng nguy hiểm trên biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất cũng đã hoàn thành trước 18h ngày 3/7.

Chiều 3/7, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cho biết, nhằm ứng phó với cơn bão số 2, tỉnh Ninh Bình đang triển khai nhiều phương án phòng, chống. Đặc biệt là đối với vùng biển huyện Kim Sơn.

Từ sáng 3/7, các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức thông tin, thông báo cho tổng số 130 phương tiện/352 thuyền viên trên địa bàn đơn vị quản lý biết về diễn biến của cơn bão số 2 trên biển Đông để chủ động phòng tránh.

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 3

Các tàu thuyền ở Ninh Bình đã vào nơi tránh trú bão an toàn (ảnh: Báo Ninh Bình)

Đến 18h cùng ngày, tất cả các tàu, thuyền và thuyền viên hoạt động trên biển đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Trong đó, có 9 phương tiện/74 thuyền viên hoạt động xa bờ đã tránh trú bão tại cửa Đáy (Ninh Bình), Đồ Sơn (Hải Phòng), Ninh Cơ và Thịnh Long (Nam Định).

121 phương tiện/278 thuyền viên hoạt động gần bờ đã neo đậu tại bến. Mặt khác, các đơn vị tiếp tục thông báo cho 314 chủ/193 lều, chòi/224 lao động đang hoạt động ngoài đê Bình Minh 3 và khu vực Cồn Nổi về hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng, tránh, sẵn sàng di chuyển sơ tán vào bờ trước 18h ngày 03/7.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cũng đã triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh III và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nới tránh trú an toàn xong trước 18h ngày 3/7.

Bên cạnh đó, Ban cũng đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu đảm bảo an toàn cho công trình đang xây dựng, kho tàng, bến bãi, hàng hóa, trường học, bệnh viện, trạm y tế, các địa phương chỉ đạo thôn, xóm giúp các hộ gia đình chính sách, neo đơn phòng tránh bão đảm bảo an toàn;

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 4

Toàn bộ người dân ở trên các chòi nuôi ngao ngoài đê Bình Minh III đã được đưa vào bờ tránh bão an toàn trước 18h ngày 3/7.

Kiểm tra, rà soát và chủ động phương án tiêu thoát nước đô thị, các khu công nghiệpđể hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão; Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi triển khai phương án chống úng, đảm bảo an toàn cho lúa mùa mới cấy, hoa màu; có phương án đảm bảo an toàn cho diện tích ao, hồ mới nuôi trồng thủy, hải sản; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống đường dây truyền tải điện; đảm bảo cung cấp điện bơm tiêu úng và an toàn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ chiều 3/7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện gió to cấp 3 – 5, có nơi lên đến cấp 6, cấp 7. Nhiều nơi trên địa bàn đã có mưa. Tất cả các địa phương đã sẵn sàng công tác phòng, chống cơn bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc Bộ vào sáng ngày mai 4/7.

Thái Bình: Trực 24/24h khi bão về

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 1.021 phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn tại các bến bãi. Số tàu thuyền của ngư dân Thái Bình neo đậu ở các tỉnh là 95 phương tiện/467 người. Trong đó tất cả đều đã liên lạc được với gia đình và không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 5

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 1.021 phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn tại các bến bãi

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã chỉ đạo các đồn, đơn vị chủ động chằng, chống bão theo phương châm 4 tại chỗ, cắt cử quân số thường trực 24/24h khi bão đổ về; chủ động điều động chuẩn bị nhân lực, vật lực làm công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hướng dẫn giúp đỡ nhân dân chằng chống các phương tiện để hạn chế thấp nhất khi bão đổ bộ vào đất liền.

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 6

Các chủ thuyền neo đậu, chằng thuyền trước giờ bão vào

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp các chủ tàu thuyền chằng, buộc thuyền tại nơi trú ẩn an toàn

Trong quá trình kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 tại hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy, ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương trong huyện tiếp tục triển khai phương án kêu gọi phương tiện, người lao động đang làm ăn trên biển vào nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, nhất là các khu vực xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 8

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư tỉnh Thái Bình (áo trắng bên trái ảnh) đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 2

Chủ động chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu...

Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 9
Hải Phòng mưa lớn, biển động; Quảng Ninh giải cứu 8 ngư dân mắc kẹt - 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 kết hợp triều cường, mực nước biển dâng đã xuất hiện những cơn sóng lớn ập vào tràn qua bờ đê ở khu du lịch biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Tại Nam Định, ghi nhận của PV Dân trí vào chiều ngày 3/7, tại các huyện ven biển Nam Định bắt đầu có mưa to và gió lớn. Tại khu du lịch Quất Lâm, huyện Giao Thủy, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 kết hợp triều cường, mực nước biển dâng đã xuất hiện những cơn sóng lớn ập vào tràn qua bờ đê. 

Thái Bá - An Nhiên - Đức Văn