Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến

(Dân trí) - 23h đêm 24/7, Công ty sản xuất nến ở cụm công nghiệp thuộc phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng vẫn đang bùng cháy dữ dội, ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, bất chấp nỗ lực của gần 600 chiến sĩ. Thông tin ban đầu, 1 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam bị thương.

23h45, sau nhiều nỗ lực, lực lượng PCCC đã khống chế thành công một phần đám cháy.

Công tác chữa cháy vẫn hối hả để dập tắt hoàn toàn đám cháy, đã có chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC bị ngất xỉu.

Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến - 1

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, thống kê ban đầu không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê được.


Lúc 23h45, lực lượng PCCC đã khống chế được một phần ngọn lửa sau 4 tiếng nỗ lực.

Lúc 23h45, lực lượng PCCC đã khống chế được một phần ngọn lửa sau 4 tiếng nỗ lực.

23h30, ngọn lửa vẫn tiếp tục hoành hành. 3 Phó chủ tịch UBND thành phố là ông Lê Khắc Nam, Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Bình đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ngoài lực lượng PCCC, thành phố còn huy động thêm PCCC của Cảng, Hàng không, Xăng dầu tham gia chữa cháy.

Theo thiếu tướng Lê Quốc Trân, lực lượng PCCC đã huy động tối đa phương tiện, cán bộ, chiến sĩ bằng mọi giá khống chế ngọn lửa, không để lây lan sang công ty khác.

Về vấn đề xin viện trợ trực thăng để phục vụ công tác chữa cháy, Thiếu tướng Trân cho biết, trên thực tế việc xin viện trợ trực thăng là không thể bởi chỉ có ở nước ngoài họ mới sử dụng trực thăng để rải hóa chất xuống dập lửa. Còn ở Việt Nam chưa có loại hóa chất đó và nếu có nhưng với trường hợp vướng các mái nhà như vụ cháy này thì không thể sử dụng trực thăng rải hóa chất được.

Khói lửa cuồn cuộn trong vụ cháy cực lớn tại Hải Phòng. (Video: An Nhiên)

22h24, khói đen và lửa vẫn bốc cao. Lực lượng PCCC đang nỗ lực ngăn đám cháy lây lan sang khu vực lân cận với nhiều công ty khác.

Rất may đối diện bên kia đường có ao nước khá lớn nên thuận tiện cho công tác hút nước chữa cháy.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, lực lượng PCCC vô cùng khó khăn khi phải khống chế đám cháy quá lớn, với nến và các vật liệu làm nến tiếp thêm "nhiên liệu" cho bà hỏa.

Công an Hải Phòng đang huy động tổng lực dập đám cháy nghiêm trọng xảy ra đêm cuối tuần. Lực lượng PCCC TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã động toàn bộ lực lượng với gần 30 xe cứu hỏa và gần 600 cán bộ chiến sĩ để dồn sức chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, có 1 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam bị thương, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến - 3


Khói lửa cuồn cuộn trong đêm.

Khói lửa cuồn cuộn trong đêm.

21h55, ngọn lửa vẫn đang hoành hành dữ dội. Để khống chế ngọn lửa không cho lây lan sang các công ty bên cạnh, lực lượng PCCC phải tập trung phun nước vào ranh giới giữa hai công ty.

Lực lượng PCCC phải chia làm hai hướng. Phía cổng chính của công ty nến có khoảng 5 xe cứu hoả đang tích cực dập lửa. Bên cạnh là Cty TNHH quốc tế Vĩnh Chân, lực lượng PCCC bố trí 4 xe, phá hàng rào giáp ranh để phun nước.

Được biết công ty nến này thường không có công nhân làm việc vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể chắc chắn về thiệt hại về người.

Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến - 5


Gần 22h đêm, ngọn lửa vẫn đang bùng phát cực lớn.

Gần 22h đêm, ngọn lửa vẫn đang bùng phát cực lớn.

Cháy cực lớn tại công ty nến ở Hải Phòng (Video: Tuấn Hợp)

21h37, theo một số công nhân của công ty sản xuất nến, ngọn lửa bùng phát từ phân xưởng đóng gói, sau đó bén vào vật liệu làm nến, gặp gió to nên lan rộng và cháy càng lúc càng dữ dội.

Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến - 7

Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến - 8

21h25, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa. Theo Thiếu tướng Trân, mặc dù Sở đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ tới dập lửa nhưng do trong khu nhà xưởng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đang lan rất rộng và mạnh, rất khó dập tắt.

"Lực lượng PCCC đã phải đục tường để phun nước nhằm khống chế ngọn lửa không lây lan sang các doanh nghiệp khác", ông Chân nói.

Lực lượng CSGT đang cấm đường quanh khu vực xảy ra cháy để phục vụ công tác chữa cháy và ngăn người dân hiếu kỳ tập trung đông, mất an toàn.


Công ty nến chìm trong biển lửa. (Ảnh: FB Kiến Thụy)

Công ty nến chìm trong biển lửa. (Ảnh: FB Kiến Thụy)

Theo một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía công ty này, sau đó ngọn lửa bùng lên, lan rộng ra toàn bộ khu nhà xưởng. Khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy vẫn có công nhân đang làm việc. Toàn bộ khu xưởng chìm trong biển lửa.

Ngay lập tức hàng chục xe cứu hỏa cùng các chiến sĩ được huy động.

Thời điểm này, vào lúc hơn 21h, ngọn lửa vẫn đang hoành hành dữ dội. Việc cứu hỏa đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Hải Phòng: Huy động tổng lực khống chế đám cháy cực lớn ở công ty nến - 10

Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra trong ngày 24/7 ở TP Hải Phòng. Trước đó 1 vụ cháy nhà sản xuất vàng mã ở huyện An Lão đã khiến hai cháu nhỏ tử vong.

An Nhiên - Tuấn Hợp