Hải Phòng chỉ đạo xác minh hoạt động có hàng nghìn người Trung Quốc tham gia

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 20/12, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đã giao Công an, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương… cùng một số đơn vị có liên quan vào cuộc xác minh vụ hàng nghìn người Trung Quốc cùng tham dự một hoạt động trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng chỉ đạo xác minh hoạt động có hàng nghìn người Trung Quốc tham gia - 1

Thành phố đang giao cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ hàng nghìn khách Trung Quốc tham gia một hoạt động trên địa bàn (ảnh CTV)

Ông Pha cho biết thêm, quan điểm của thành phố là sẽ nhanh chóng làm rõ hoạt động trên như thế nào, có phép hay không phép, để có hướng xử lý và thông tin cụ thể đến báo chí.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao thành phố trưa cùng ngày cũng cho biết, Sở vừa cùng với Công an TP Hải Phòng đề nghị UBND thành phố dừng hoạt động của đoàn khách này để xác minh, vì họ đến đột xuất và phía Sở không nhận được bất cứ thông tin gì về hoạt động này.

Hải Phòng chỉ đạo xác minh hoạt động có hàng nghìn người Trung Quốc tham gia - 2

Theo người dân, đoàn khách trên đều mặc áo đỏ có chữ Trung Quốc in phía sau lưng áo (ảnh CTV)

Theo nguồn tin của Dân trí, vào sáng cùng ngày 20/12, tại một trung tâm tiệc cưới trên đường Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, đã diễn ra một hoạt động có tới hàng nghìn người Trung Quốc tham gia.

Hải Phòng chỉ đạo xác minh hoạt động có hàng nghìn người Trung Quốc tham gia - 3

Đến khoảng 13h cùng ngày, nhiều người Trung Quốc đã rời khỏi trung tâm trên

Còn theo một số người dân sinh sống gần trung tâm tiệc cưới này, sáng nay, có tới khoảng 2.000 người đi trên hơn 60 xe khách đến khu vực này. Sau đó những người này xuống xe đi vào một hội trường lớn trong trung tâm và không biết ai biết họ vào đây để làm gì.

Cũng theo những người dân này, số người trên đều nói tiếng Trung Quốc và đến khoảng 13h cùng ngày lượng lớn người này đã lên xe rời đi.

Hải Phòng chỉ đạo xác minh hoạt động có hàng nghìn người Trung Quốc tham gia - 4

Trong khu vực trên chỉ còn lác đác vài người.

Theo tìm hiểu của phóng viên, số người Trung Quốc trên gồm hơn 2.000 người thuộc 3 doanh nghiệp Trung Quốc được một công ty lữ hành làm các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch và đã tới nghỉ tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 19/12.

Đến sáng nay (20/12), đoàn khách này đã rời Quảng Ninh sang Hải Phòng tham gia hoạt động và ăn trưa tại trung tâm tiệc cưới nói trên.

An Nhiên