Ảnh trong tuần:

Hãi hùng xe khách bị rào chắn tàu hỏa xuyên thủng và tòa dinh thự của vua Mèo

(Dân trí) - Hàng chục hành khách may mắn thoát nạn khi chiếc xe khách lao thẳng qua rào chắn tàu hỏa; Tòa dinh thự của vua Mèo tọa lạc trên quả đồi hình con rùa; Ga tàu điện xâm phạm di tích hồ Hoàn Kiếm… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Toà dinh thự của thủ lĩnh người HMông - Vương Chính Đức toạ lạc trên một quả đồi hình lưng con rùa, xung quanh là những dãy núi bao bọc... Rất nhiều thợ giỏi và nhân công miệt mài xây dựng không kể ngày đêm trong vòng 5 năm liên tục và kinh phí hết khoảng 15.000 đồng bạc hoa xoè (tương đương 150 tỷ đồng hiện nay) mới hoàn thành.

Toà dinh thự của thủ lĩnh người H'Mông - Vương Chính Đức toạ lạc trên một quả đồi hình lưng con rùa, xung quanh là những dãy núi bao bọc... Rất nhiều thợ giỏi và nhân công miệt mài xây dựng không kể ngày đêm trong vòng 5 năm liên tục và kinh phí hết khoảng 15.000 đồng bạc hoa xoè (tương đương 150 tỷ đồng hiện nay) mới hoàn thành.

Khi nhân viên đường sắt vừa hạ rào chắn xuống cho đoàn tàu đi qua, bất ngờ chiếc xe khách tông thẳng vào cần chắn. Chiếc xe khách bị xuyên thủng bởi cần chắn, hành khách liều mạng nhảy qua cửa kính xe xuống mặt đất.
Khi nhân viên đường sắt vừa hạ rào chắn xuống cho đoàn tàu đi qua, bất ngờ chiếc xe khách tông thẳng vào cần chắn. Chiếc xe khách bị xuyên thủng bởi cần chắn, hành khách liều mạng nhảy qua cửa kính xe xuống mặt đất.

Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) đã trực tiếp cầm tờ rơi đi phát tận tay người dân. (Ảnh: Trương Nhân)
Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) đã trực tiếp cầm tờ rơi đi phát tận tay người dân. (Ảnh: Trương Nhân)

Trong triển lãm Thương nhớ thời bao cấp, hai hoạ sĩ Thành Phong và Hữu Khoa đưa người xem trở về quá khứ với những hình ảnh “cười ra nước mắt” khi nói về một thời gian khó của đất nước in sâu xong ký ức của nhiều người.
Trong triển lãm "Thương nhớ thời bao cấp", hai hoạ sĩ Thành Phong và Hữu Khoa đưa người xem trở về quá khứ với những hình ảnh “cười ra nước mắt” khi nói về một thời gian khó của đất nước in sâu xong ký ức của nhiều người.

Trên đường đi về họ thắp hương và ra nghĩa trang lễ rằm tháng Bảy, chiếc xe ô tô 7 chỗ chở 4 người khi băng qua đường sắt bất ngờ bị đoàn tàu khách lao tới đâm kéo một đoạn dài hơn 200m. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Trên đường đi về họ thắp hương và ra nghĩa trang lễ rằm tháng Bảy, chiếc xe ô tô 7 chỗ chở 4 người khi băng qua đường sắt bất ngờ bị đoàn tàu khách lao tới đâm kéo một đoạn dài hơn 200m. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Ông Trần Văn Bản (làng Thượng Cung, xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội) cùng gia đình có nghề làm khuôn bánh Trung thu bằng gỗ, duy trì đã 35 năm dù nhu cầu, thị hiếu của xã hội đã có nhiều thay đổi. (Ảnh: Toàn Vũ)
Ông Trần Văn Bản (làng Thượng Cung, xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội) cùng gia đình có nghề làm khuôn bánh Trung thu bằng gỗ, duy trì đã 35 năm dù nhu cầu, thị hiếu của xã hội đã có nhiều thay đổi. (Ảnh: Toàn Vũ)


Ngày 23/8, Công an Bình Thuận đã có văn bản gởi UBND tỉnh báo cáo về thông tin trên mạng xã hội Facebook phản ảnh 1 xe cảnh sát có gắn còi hụ dừng đỗ sai quy định. Theo đại diện Công an Bình Thuận, xe cảnh sát đậu sát hàng rào, trên lề đường cùng chiều bên phải, sau nắp cống và không có biển báo cấm đậu nên không vi phạm các qui định pháp luật về an toàn giao thông.

Ngày 23/8, Công an Bình Thuận đã có văn bản gởi UBND tỉnh báo cáo về thông tin trên mạng xã hội Facebook phản ảnh 1 xe cảnh sát có gắn còi hụ dừng đỗ sai quy định. Theo đại diện Công an Bình Thuận, xe cảnh sát đậu sát hàng rào, trên lề đường cùng chiều bên phải, sau nắp cống và không có biển báo cấm đậu nên không vi phạm các qui định pháp luật về an toàn giao thông.

Dải phân cách cứng giữa phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) thời gian gần đây giống như bãi hoang vì cây dại mọc um tùm không có người cắt tỉa. (Ảnh: Hữu Nghị)
Dải phân cách cứng giữa phố Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) thời gian gần đây giống như bãi hoang vì cây dại mọc um tùm không có người cắt tỉa. (Ảnh: Hữu Nghị)

UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội cảnh báo, tuyến đường sắt đô thị số 2 của TP.Hà Nội (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) vi phạm hành lang bảo vệ di tích đặc biệt hồ Hoàn Kiếm; vi phạm luật Di sản văn hóa; xâm phạm không gian văn hóa, văn hiến Thủ đô.
UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội cảnh báo, tuyến đường sắt đô thị số 2 của TP.Hà Nội (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) vi phạm hành lang bảo vệ di tích đặc biệt hồ Hoàn Kiếm; vi phạm luật Di sản văn hóa; xâm phạm không gian văn hóa, văn hiến Thủ đô.

Quang Phong (tổng hợp)