Hà Tĩnh:

Hãi hùng cảnh học sinh dàn hàng trên quốc lộ, “làm ngơ” luật giao thông

(Dân trí) - Dù hàng năm đều được tuyên truyền về luật Giao thông đường bộ, song nhiều người dân, đặc biệt là rất nhiều học sinh tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn “nói không” với luật giao thông.

Khi tham gia giao thông trên các tuyến đường tại huyện này, nhất là các tuyến đường ở gần trường học, vào giờ tan tầm là nhan nhản cảnh các em học sinh đi xe máy điện, đặc biệt là xe máy đầu trần nghênh ngang trên đường.

Học sinh dàn hàng ngang trên quốc lộ 8A như thế này
Học sinh dàn hàng ngang trên quốc lộ 8A như thế này

Dù luật về giao thông đường bộ đã có quy định rất rõ bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tuy nhiên theo ghi nhận của PV trên tuyến quốc lộ 8A đi qua huyện này thì tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ đang rất phổ biến.

Đặc biệt là tại Trường THPT Trần Phú (đóng tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) thì tình trạng này rất nhiều. Ngôi trường này nằm sát với quốc lộ 8A, cứ đến giờ tan tầm là hàng trăm học sinh nhốn nháo, dàn hàng 3, hàng 4 trên đường trong khi mật độ phương tiện tham gia giao thông đông nên hết sức nguy hiểm.

Nguy hiểm hơn, dù chưa đủ độ tuổi để điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên nhưng rất nhiều học sinh ở ngôi trường này vẫn bất chấp để đi xe máy đến trường, phóng nhanh vượt ẩu. Phản cảm hơn nhiều em học sinh không đội mũ bảo hiểm.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Phan Đăng Nhân, Quyền phụ trách Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết, hàng năm nhà trường đều phối hợp với với Công an huyện Đức Thọ tiến hành tuyên truyền, ký cam kết nhưng nhiều học sinh vẫn đối phó, làm ngơ.

Chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên nhưng nhiều em vẫn làm ngơ, thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm
Chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên nhưng nhiều em vẫn làm ngơ, thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm

“Trường hiện có gần 1.500 học sinh, trong đó có lượng lớn học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Đúng là hiện nay có tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy tới trường. Mặc dù nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhưng rất nhiều em đối phó”, thầy Nhân nói.

Cũng theo thầy Nhân thì để xảy ra thực trạng này trách nhiệm thuộc về nhà trường và các bậc phụ huynh.

“Mặc dù trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường đã nhắc rất nhiều về vấn đề này nhưng hình như họ chưa phối hợp nhiều. Cái này thì nhà trường cũng có phần trách nhiệm. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan chức năng để có các biện pháp xử lý”, thầy Nhân cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Đức Thọ:

Cảnh học sinh nhốn nháo qua đường hết sức nguy hiểm
Cảnh học sinh nhốn nháo qua đường hết sức nguy hiểm
Hãi hùng cảnh học sinh dàn hàng trên quốc lộ, “làm ngơ” luật giao thông - 4
Dàn hàng trên quốc lộ
Dàn hàng trên quốc lộ
Hãi hùng cảnh học sinh dàn hàng trên quốc lộ, “làm ngơ” luật giao thông - 6
Hãi hùng cảnh học sinh dàn hàng trên quốc lộ, “làm ngơ” luật giao thông - 7
Hãi hùng cảnh học sinh dàn hàng trên quốc lộ, “làm ngơ” luật giao thông - 8
Nhan nhản cảnh các em học sinh nam điều khiển xe máy tới trường
Nhan nhản cảnh các em học sinh nam điều khiển xe máy tới trường
Học sinh nữ cũng không thua kém
Học sinh nữ cũng không thua kém
Thậm chí có học sinh cá biệt điều khiển xe máy mang theo mũ bảo hiểm nhưng lại không đội
Thậm chí có học sinh "cá biệt" điều khiển xe máy mang theo mũ bảo hiểm nhưng lại không đội

Những cảnh học sinh điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu khiến nhiều người rùng mình
Những cảnh học sinh điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu khiến nhiều người rùng mình

Xuân Sinh