Gia Lai:

Hai học sinh tử nạn khi tắm hồ

(Dân trí) - Khi đi học về, thấy trời nắng nóng nên hai học sinh rủ nhau xuống hồ tắm nhưng do đuối nước nên cả hai đã tử vong.

Tối ngày 11/4, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh tử vong.


Gia đình tổ chức tang lễ cho em học sinh bị đuối nước (ảnh CTV)

Gia đình tổ chức tang lễ cho em học sinh bị đuối nước (ảnh CTV)

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 12h30 cùng ngày, bốn em học sinh của trường THCS Nghĩa Hòa rủ nhau đi tắm hồ tại thôn 1 xã Nghĩa Hòa.

Lúc này, em Nguyễn Xuân Luân và Lê Văn Vinh xuống hồ tắm còn hai bạn khác ở trên bờ; ít lâu sau em Vinh và Luân có biểu hiện đuối nước nên một người bạn đã nhảy xuống hồ cứu nhưng không được, còn người bạn khác đã nhanh chóng đi gọi người lớn đến ứng cứu.

Tuy nhiên, khi người dân đến và đưa 2 em lên bờ thì em Nguyễn Xuân Luân đã tử vong, còn em Lê Văn Vinh cũng tử vong sau khi đưa đến trung tâm y tế huyện Chư Păh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Thúy Diễm