Quảng Nam:

Hai học sinh lớp 1 chết đuối vì một chiếc mũ

(Dân trí) - Đi học về, cháu gái bị bay mũ xuống ao, khi xuống lượm thì không may trượt chân rơi xuống ao. Thấy vậy, một cháu trai nhảy xuống cứu và cùng gặp nạn.

Sự việc đau lòng xảy ra khoảng 17h15 chiều hôm qua (16/4) tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Nạn nhân là em Phan Thị Như Ý (SN 2007) và em Nguyễn Văn Đạt (SN 2007), cùng là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bình Dương.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Bảy - Chủ tịch mặt trận xã Bình Dương - cho biết, trên đường đi học về, khi đi ngang qua ao nuôi cá của ông Nguyễn Thế Thuật ở xã Bình Dương, cháu Như Ý bị bay mũ xuống ao. Tiếc chiếc mũ, cháu Như Ý xuống bờ ao nhặt mũ, chẳng may bị trượt chân. Thấy vậy, cháu Đạt nhảy xuống ao cứu bạn và cũng bị ngạt nước chết đuối. Ít phút sau, người dân phát hiện đưa hai nạn nhân lên bờ cấp cứu và đưa lên trạm y tế xã nhưng cả 2 không qua khỏi.

Theo ông Lê Văn Bảy, gia đình cả 2 cháu đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, sáng nay (17/4) UBND huyện Thăng Bình đã cử cán bộ đến nhà 2 cháu thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng để lo mai táng cho các cháu.
 
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16/4, trên địa bàn thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm cháu Nguyễn Văn Dũng (4 tuổi) chết đuối.
 
Con lạch nơi cháu Dũng tử nạn (Ảnh: Khuất Hậu)
Con lạch nơi cháu Dũng tử nạn (Ảnh: Khuất Hậu)

 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, sau khi đón cháu Dũng đi học ở trường mầm non về, bố mẹ cho cháu đi chơi với bạn trong xóm. Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy cháu về nên vội đi tìm và bàng hoàng phát hiện thi thể cháu Dũng đang trôi tại khu vực cửa lạch nối với cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh). Bước đầu xác định cháu Dũng khi đi chơi qua đây bị sảy chân chết đuối. 

Công Bính - Khuất Hậu