Hai học sinh chết thảm khi xuống ao nước tắm

(Dân trí) - 6 học sinh sau khi đá bóng xong, nhảy xuống ao nước bên cạnh để tắm, tuy nhiên gặp hố nước sâu 2 em nhỏ đã thiệt mạng và 1 em nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bãi đất nơi các em đá bóng và hố nước nơi các em tắm

Bãi đất nơi các em đá bóng và hố nước nơi các em tắm
 
Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 18/5, tại khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Một số người dân ở đây cho biết, sau khi sự cố xảy ra với 6 học sinh, có một em đã chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng khi người lớn tới nơi thì 2 em Đoàn Minh Tuệ (8 tuổi) và Đoàn Quốc Anh (8 tuổi) là con chú và con bác, đã ngập sâu dưới nước và tử vong.
 
Em Quang đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Em Quang đang cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
 
Còn em Nguyễn Văn Quang (8 tuổi) bị chìm và uống rất nhiều nước, nằm dưới nước lâu nhưng tim vẫn còn đập, nên được mọi người sơ cứu và kịp thời đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tối 18/5 trao đổi với phóng viên Dân trí, cán bộ bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho hay, hiện em Quang rất yếu và phải thở máy, do bị ngâm nước quá lâu nên phần não và nội tạng bị tổn thương rất nặng.

Được biết khu đất mà các em đá bóng là của anh Nguyễn Trung Tín (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang bơm cát để chuẩn bị cất nhà. Khi đá bóng xong 6 học sinh này đã nhảy xuống ao nước bên cạnh rộng  hơn 2000m2 cũng của anh Tín để tắm, không ngờ xảy ra sự cố đau lòng. Vụ việc đang được Công an huyện Thốt Nốt làm rõ.

 

                                                                                Phạm Tâm